Bắt 5 đối tượng truy sát người tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/5, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tạm giữ 5 đối tượng tình nghi tham gia hành hung người tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đồng thời, củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố nhóm đối tượng gây án với hành vi giết người.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương đến hiện trường điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng 4 giờ sáng ngày 7/5, có 1 bệnh nhân bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.
Khoảng ít phút sau đó, có 6 đối tượng đi xe máy đến Bệnh viện. Trong đó, 3 đối tượng xông vào trong Bệnh viện, dùng hung khí hành hung bệnh nhân mới chuyển vào, 3 đối tượng khác chờ bên ngoài. Sau khi gây án, nhóm đối tượng lập tức bỏ trốn…
Sau quá trình khẩn trương truy bắt, lực lượng công an đã làm rõ và xác định 6 đối tượng liên quan gồm: Lê Tất Đạt (SN 1993, trú tại quận Hoàng Mai); Lê Công Thành (SN 1995), Nguyễn Xuân Huy (SN 1996), Vương Văn Nam (SN 1997), cùng trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội; Nguyễn Minh Đức (SN 1997) trú tại Hòa Bình; Doãn Tiến Nam (SN 1999) trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Nguyên nhân ban đầu được Công an quận Đống Đa xác định, khoảng 3h10 ngày 7/5, tại khu vực cầu Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa xảy ra cãi nhau giữa Đinh Giang N. (SN 1980, trú tại phường Trung Tự) với Đạt và các đối tượng nêu trên. Sau đó, N. bị nhóm của Đạt đánh gây thương tích khiến người dân trong khu vực phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi biết thông tin anh N. được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhóm của Đạt đã tiếp tục đi xe máy truy tìm. Tại đây, nhóm này đã khống chế đe dọa nhân viên bảo vệ và các bác sĩ, xông vào phòng cấp cứu. Đạt cầm dao cùng 2 đối tượng khác đến gần giường cứu thương, chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh N., sau đó cả nhóm bỏ trốn.

Hiện tại, lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại, đồng thời củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố nhóm đối tượng gây án với hành vi giết người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần