Bắt 80 đối tượng phạm pháp hình sự theo Mệnh lệnh 01

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS (PC 45) Công an TP Hà Nội cho biết, trong 1 tháng qua, các loại hình tội phạm hoạt động về đêm trên địa bàn Thủ đô như: Cướp xe máy, cướp tài sản, giết người cướp của cơ bản giảm hoặc không xảy ra...

Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 1 tháng thực hiện mệnh lệnh tổng kiểm tra hành chính, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm về ban đêm trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, từ ngày 10/10 cho đến nay, 6 tổ công tác Công an TP phối hợp cùng các tổ công tác 12 quận, huyện tiến hành kiểm tra, kiểm soát hành chính từ 23 giờ đêm đến 5 giờ sáng.
Đại tá Dương Văn Giáp thông tin 1 tháng thực hiện Mệnh lệnh 01
Lực lượng triển khai mệnh lệnh đã phát hiện, bắt giữ 51 vụ, 80 đối tượng phạm pháp hình sự; 13 vụ, 58 đối tượng đánh bạc; 55 vụ, 76 đối tượng phạm pháp liên quan đến ma túy. Đặc biệt, bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã, trong đó có đối tượng Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1990, trú tại Hải Phòng) bị PC 45 truy nã về hành vi giết người. Ngoài ra, các đơn vị kiểm tra, kiểm soát hành chính về đêm đã phát hiện, xử lý hành chính 20 vụ, 32 đối tượng có những hành vi như, tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ…

Đáng chú ý, qua đấu tranh, khai thác các đối tượng, lực lượng công an TP đã làm rõ nhiều vụ việc trộm cướp khác. Điển hình, rạng sáng ngày 15/10, tổ công tác kiểm soát hành chính ban đêm, Công an huyện Mê Linh phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Sỹ (SN 1985, trú tại huyện Mê Linh) điều kiển xe máy vi phạm Luật giao thông, có biểu hiện nghi vấn tội phạm. Qua đấu tranh, Sỹ khai nhận vừa thực hiện hành vi cướp giật túi sách của 1 phụ nữ địa bàn thị trấn Minh Quang.

Mở rộng điều tra, Sỹ khai nhận đã gây ra 5 vụ cướp giật khác trên địa bàn… Song song đó, lực lượng cảnh sát cơ động, 15 tổ công tác 141 tiếp tục khép kín địa bàn, triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa trấn áp các loại hình tội phạm. Trong 1 tháng qua, các đơn vị này đã kiểm tra, xử lý hơn 3.000 trường hợp phạm pháp hình sự, vi phạm luật giao thông…
 
Đánh giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS (PC 45) Công an TP Hà Nội cho biết, trong 1 tháng qua, các loại hình tội phạm hoạt động về đêm trên địa bàn Thủ đô như: Cướp xe máy, cướp tài sản ban đêm, giết người cướp của cơ bản giảm hoặc không xảy ra. Hiệu quả của Mệnh lệnh 01, tăng cường kiểm soát hành chính về đêm đã có hiệu quả rõ rệt.

Tiếp tục triển khai Mệnh lệnh 01, đặc biệt theo quy luật về cuối năm, các loại hình tội phạm có xu thế gia tăng, Trưởng phòng PC 45 yêu cầu công an các quận, huyện phối hợp tốt hơn nữa nhằm phòng ngừa, trấn áp các loại hình tội phạm diễn ra tại Thủ đô. Cụ thể, tiếp tục rà soát các ổ nhóm biểu hiện phạm tội có tổ chức, phân công các lực lượng đấu tranh, triệt phá. Đặc biệt là các ổ nhóm hoạt động tín dụng “đen”, gây hệ luỵ nhiều vụ việc phạm pháp khác. Chấn chỉnh, phát hiện kịp thời các vi phạm kinh doanh ăn uống về đêm dễ gây mâu thuẫn, mất an ninh trật tự, thậm chí các đối tượng đánh, chém nhau gây thương tích. Mở hồ sơ quản lý các đối tượng có biểu hiện phạm pháp, bóc tách, phân công lực lượng có biện pháp gọi hỏi, răn đe, phòng ngừa hoạt động tội phạm trên địa bàn.

Các lực lượng cảnh sát hình sự công an quận tăng cường kiểm soát hành chính về đêm, kết hợp chặt trẽ với lực lượng 141, 142 tuần tra khép kín tuyến địa bàn. Tăng cường kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện, bắt buộc đóng cửa sau 12 giờ đêm, không để các đối tượng phạm tội có điều kiện hoạt động.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần