Bắt đầu tháo dỡ công trình vi phạm tại Tràng An

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo ghi nhận thực tế, bắt đầu từ sáng 30/3, hơn 100 công nhân đã triển khai tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ thuộc khu vực Tràng An cổ (thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An – đơn vị xây dựng công trình vi phạm này đã đề nghị tự tháo dỡ. Công ty đã thuê hai đơn vị độc lập bắt đầu tháo dỡ công trình cầu không phép xuyên lõi di sản Tràng An (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình).
 Từ ngày 30/3, hơn 100 công nhân được thuê tháo dỡ công trình vi phạm tại vùng lõi di sản danh thắng Tràng An
Phương pháp tháo dỡ chủ yếu là khoan cắt bê tông và dùng sức người di chuyển các khối bê tông. Sau đó, nhóm thợ sẽ dùng ròng rọc đưa các khối bê tông xuống mặt đất nhằm giữ nguyên hiện trạng vùng lõi Di sản Tràng An. Công trình xây dựng trên vách núi cao nên việc tháo dỡ được thực hiện tỉ mỉ, cẩn trọng.
Ông Đinh Chung Phụng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác tháo dỡ tại hiện trường. Kiểm soát quá trình tháo dỡ còn có đại diện các ngành trong thành phần đoàn thanh tra liên ngành, lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Hoa Lư.
Trước đó tháng 8/2017, Công ty CP du lịch Tràng An đã đưa người, máy móc vào khoan đục từ chân núi Cái Hạ (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) lên tới đỉnh núi, xây dựng hàng trăm bậc thang bằng bê tông cốt thép và đặt tên là đường lên đàn Kính Thiên. Đến tháng 1/2018, công trình hoàn thành.
 Đơn vị thi công - Công ty cổ phần du lịch Tràng An làm đơn xin tự dỡ bỏ công trình
Sau khi báo chí phản ánh, Bộ VHTT&DL cử đoàn công tác về thanh tra vi phạm tại Khu di tích lịch sử Tràng An. Kết quả thanh tra cho thấy, đây là công trình xây dựng vi phạm vào vũng lõi di sản, không nhận được sự cho phép của bất kỳ đơn vị quản lý Nhà nước nào. Bộ đã yêu cầu thanh tra toàn diện những hoạt động xây dựng trái phép; khẩn trương phê duyệt phương án tháo dỡ công trình xây trái phép, xâm hại cảnh quan, môi trường. Trường hợp chủ đầu tư không tự tháo dỡ, UBND tỉnh Ninh Bình cần chủ động có phương án thực hiện để sớm hoàn trả cảnh quan thiên nhiên của di sản Tràng An.
 Thời gian tháo dỡ trong vòng 1 tháng kể từ ngày 30/3
UBND tỉnh Ninh Bình cũng liên tục có cuộc họp với chủ đầu tư, lãnh đạo chính quyền địa phương (huyện Hoa Lư) yêu cầu có phương án khắc phục hậu quả. Cụ thể là phải lên phương án tháo dỡ. Sau nhiều sức ép, Công ty Cổ phần du lịch Tràng An đã làm đơn xin tự tháo dỡ công trình vi phạm này. Thời gian tháo dỡ kéo dài 1 tháng, tính từ ngày 30/3.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần