Đà Nẵng: Bắt đối tượng cướp các tiệm cắt tóc, massage

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hùng (29 tuổi, trú xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Hùng.

Ngày 2/12, Công an quận Sơn Trà cho biết đã áp giải đối tượng Phạm Văn Hùng về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, dù đã mãn hạn tù về các tội cướp tài sản, hiếp dâm ở Quảng Bình nhưng Hùng vẫn không chịu thay đổi bản thân, tu chí mà vẫn chứng nào tật nấy. Không về quê, Hùng lang thang ở Đà Nẵng và chuyên nhắm vào các tiệm cắt tóc, massage thanh nữ để thực hiện hành vi cướp tài sản.
Tối 27/11, Hùng mang dao đến khu dân cư phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) tìm địa điểm "hành nghề". Phát hiện một tiệm cắt tóc, massage chỉ có chị T.T.L (30 tuổi, quê Nghĩa Đàn, Nghệ An) nên Hùng vào giả vờ muốn massage, gội đầu. Sau khi thỏa thuận giá cả, chị L. đưa Hùng vào phòng phía trong để gội đầu trước thì y liền rút dao kề cổ chị L., dọa giết nếu tri hô. Hoảng sợ nên chị L. chỉ biết đứng im để Hùng dùng cuộn dây thép có sẵn trong phòng cột 2 tay treo lên giá treo đồ.
Hùng lục tìm lấy 1 điện thoại Samsung Galaxy A30 trị giá khoảng 6 triệu đồng và 600.000 đồng của chị L. Sau đó, Hùng mang điện thoại bán được 2 triệu đồng, vứt dao xuống sông Hàn rồi bỏ trốn về quê.
Nhận tin báo của bị hại, Công an quận Sơn Trà cùng 7 phường trên địa bàn rà soát các đối tượng nghi vấn để điều tra làm rõ. Qua sàng lọc các đối tượng theo lời khai nạn nhân, cùng trích xuất camera, Công an quận Sơn Trà xác định nghi can Phạm Văn Hùng và tiến hành bắt giữ đối tượng vào sáng 30/11.
Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận thêm 2 vụ cướp tài sản của các cô gái hành nghề massage tương tự ở các tiệm cắt tóc, massage trên đường Yết Kiêu (Đà Nẵng), lấy điện thoại của nữ nhân viên, cùng 1 vụ chiếm đoạt tài sản của người quen tại Đà Nẵng.