Bắt đối tượng mua bán phụ nữ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bước đầu đối tượng Lý Tiến Minh khai nhận từ cuối tháng 5/2013, Minh có quen đối tượng Tẩn Xoa ( ở Lạc Trấn, Lạc Vân, huyện Phù Lâm, Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc). Minh và Tẩn Xoa thống nhất lừa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán.

Ngày 17/6, Đại tá Phạm Văn Hải, Trưởng phòng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng người nước ngoài khi khi hắn đang thực hiện hành vi đưa hai phụ nữ người dân tộc Dao ở Lai Châu sang Trung Quốc bán.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng Lai Châu còn thu giữ tang vật gồm một điện thoại di động và 560.000 Nhân dân tệ.

Đối tượng bị bắt giữ nói trên là Lý Tiến Minh (hay Lý Kiến Hữu), sinh năm 1976, ở thôn Quảng Tây, Trấn Kim, Thủy Hà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam,Trung Quốc). Hai nạn nhân bị lừa gồm hai cô cháu Tẩn Phẩy Sinh (sinh năm 1988) và Chẻo San Mẩy (sinh năm 1999), cùng ở bản Chiêu Sa Phìn, xã Lản Nhì Thàng, huyện biên giới Phong Thổ (Lai Châu).

Được biết khi Lý Tiến Minh đang đưa hai cô cháu Sinh và Mẩy vượt biên trái phép sang Trung Quốc, đến khu vực mốc 64, nơi tiếp giáp giữa Đồn biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng và Đồn biên phòng Huổi Luông để bán thì bị lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Phòng PC 45 Công an tỉnh Lai Châu, Đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Lý Tiến Minh khai nhận từ cuối tháng 5/2013, Minh có quen đối tượng Tẩn Xoa ( ở Lạc Trấn, Lạc Vân, huyện Phù Lâm, Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc). Minh và Tẩn Xoa thống nhất lừa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán. Trong trường hợp này Xoa sẽ trả cho Minh 3000 Nhân dân tệ/1 phụ nữ.

Hiện Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án hình sự, tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh Lai Châu và Đồn biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Cũng theo đại tá Phạm Văn Hải tình hình buôn bán người nói chung, buôn bán phụ nữ, trẻ em nói riêng trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện nay diễn biến phức tạp và ngày càng gia tăng không chỉ ở các xã biên giới vùng sâu vùng xa mà ngay cả ở tại các xã nội địa của tỉnh./.