Bắt đối tượng mua bán, vận chuyển động vật quý hiếm tại Hà Nội

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an quận Cầu Giấy) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trần Công Hùng (SN 1991, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) cùng đồng bọn để điều tra, làm rõ về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép động vật quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, qua quá trình nhiều ngày điều tra, Đội 3 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang Hùng cùng đồng bọn đang vận chuyển trái phép 4 cá thể tê tê và kỳ đà khi các đối tượng này mang tới địa bàn phường Trung Hoà bán cho khách hàng.
 Đối tượng Hùng khai báo tại cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, đối tượng Hùng khai nhận, trước đó được một khách hàng tại Hà Nội liên hệ mua 1 con kỳ đà và 3 con tê tê. Sau khi trao đổi,khách hàng đồng ý mua với giá khoảng 400.000 đồng/kg kỳ đà và 3,5 triệu đồng/kg tê tê với điều kiện giao hàng tại Hà Nội. Lập tức liên hệ, Hùng được người bạn sống tại Lào đồng ý cung cấp cho 3 cá thể tê tê tổng trọng lượng khoảng 14 kg, 1 cá thể kỳ đà nặng khoảng 12kg với giá rẻ chỉ bằng nửa.
 Số động vật quý hiếm còn sống bị thu giữ.
Theo đường tiểu ngạch, Hùng đã vận chuyển số động vật quý hiếm này về Việt Nam và cất giấu tại nhà. Khoảng 20 giờ ngày 13/5, Hùng bỏ số động vật quý hiếm trên vào trong thùng xốp và rủ thêm bạn đi xe khách về Hà Nội giao cho khách hàng. Trước khi đi, Hùng giao hẹn nếu bán thành công sẽ chia lợi nhuận cho người bạn đi cùng. Ngày 14/5, Hùng cùng đồng bọn đang chuẩn bị giao hàng thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Liên quan đến vụ việc, cán bộ Đội 3 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cho biết, qua thông tin nghiệp vụ, các trinh sát của đơn vị đã dày công theo dõi, bám sát diễn biến và kịp thời bắt giữ các đối tượng phạm pháp. Đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng mua bán trái phép động vật quý hiếm diễn ra tại Hà Nội. Hiện, số động vật quý hiếm nêu trên đã được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội chăm sóc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần