Bắt đối tượng quấn gần 200 triệu tiền giả quanh bụng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số tiền gồm 10 cọc tiền Việt Nam có mệnh giá 200.000 đồng/tờ được Hoàng quấn quanh bụng bằng băng dính để vận chuyển...

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng tại cơ quan công an.
Ngày 10/1, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận đối tượng, tang vật vụ án vận chuyển gần 200 triệu đồng tiền giả do Phòng Cảnh sát hình sự chuyển giao để tiếp tục điều tra mở rộng.
Trước đó, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 1/1/2018, tại khu vực biên giới thôn Cốc nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 1994 thường trú tại tổ 2 khối 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Lọng, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi vận chuyển tiền giả.

Tang vật thu giữ là 10 cọc tiền Việt Nam có mệnh giá 200.000 đồng/tờ được quấn quanh bụng Hoàng bằng băng dính, tổng cộng 198 triệu đồng.

Bước đầu, đối tượng Hoàng khai nhận đó là tiền Việt Nam giả, một phụ nữ Việt Nam thuê Hoàng sang Trung Quốc nhận vận chuyển số tiền trên về Việt Nam để nhận công 20 triệu đồng.