Bất động sản Hà Nội: Dự án nào sẽ là tâm điểm giai đoạn nửa cuối năm 2019

Nha Trang - Thu Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bước vào nửa cuối năm 2019, thị trường bất động sản (BĐS) Hà Nội đang dần trở nên sôi động. Tuy nhiên, tư duy của người mua nhà lại đang nghiêng về những dự án đã thành hình hoặc chuẩn bị cất nóc.

Lợi thế của những dự án chuẩn bị cất nóc

Việc lựa chọn những dự án đã thành hình để được "nhìn tận mắt, sờ tận tay" chính là lựa chọn đang được phần đa khách hàng mua nhà ưu tiên lựa chọn, nhằm tránh được rủi ro ngoài dự kiến, vừa có thể nhanh chóng đưa khoản đầu tư vào chu kỳ sinh lời.

Chính vì vậy, những dự án đang sắp cất nóc như King Palace được người mua nhà đặc biệt quan tâm và ưu ái. Với tốc độ thi công ấn tượng, King Palace dự kiến sẽ cất nóc vào tháng 8/2019. Ngay từ bây giờ khách hàng đã có thể ghé thăm dự án để cảm nhận được quy mô, chất lượng thiết kế, tiến độ công trình của dự án. Đồng thời, khách hàng có thể thăm quan căn hộ mẫu ngay tại dự án, để có thể trực tiếp trải nghiệm không gian sống cũng như cảm nhận phần nào những giá trị mình sẽ nhận được khi mua căn hộ tại đây.

 King Palace dự kiến sẽ cất nóc vào cuối tháng 7/2019.
Hiện tại, các hạng mục như cảnh quan, hệ thống tiện ích đẳng cấp đi kèm đang được xây dựng và hoàn thiện để đón chào những cư dân đầu tiên trong thời gian sắp tới. Sự an toàn và chất lượng dự án luôn là điều được đặt lên cao nhất.

Vị trí vẫn là tiêu chí đặt lên hàng đầu

Những năm gần đây cùng với sự đầu tư và phát triển về hạ tầng, hệ thống giao thông kết nối khu vực thuận tiện đã đưa Thanh Xuân trở thành một trong những quận trung tâm của Thủ đô, là tâm điểm của khách hàng đang có nhu cầu mua nhà ở và các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội sinh lời. Đặc biệt khi quỹ đất dành cho các dự án trong nội đô ngày càng khan hiếm, thì giá trị của những dự án sở hữu vị trí đẹp tại quận Thanh Xuân ngày càng đắt giá.

Tọa lạc trên trục đường Nguyễn Trãi - trục đường xuyên tâm của Thủ đô, King Palace được giới chuyên gia đánh giá sở hữu một trong số ít những vị trí đẹp nhất của quận Thanh Xuân. Từ King Palace có thể dễ dàng kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông huyết mạch như Lê Văn Lương, đường Vành đai 3, hầm chui nút giao Thanh Xuân, đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh,.... Cư dân của King Palace chỉ mất vài phút để di chuyển đến trung tâm thành phố hoặc các địa điểm trọng điểm xung quanh.

Dự án an toàn bậc nhất Hà Nội

Không chỉ sở hữu vị trí độc tôn, các tiện ích nội khu của King Palace còn đảm bảo sự xứng tầm với cư dân thượng lưu, từ bể bơi trên tầng thượng có tầm nhìn toàn cảnh khu vực phía Tây Hà Nội sầm uất, khu thương mại - dịch vụ quy tụ các thương hiệu hàng đầu thế giới, thỏa mãn mọi nhu cầu mua sắm và giải trí của cư dân.

Một yếu tố nữa được đánh giá là mấu chốt giúp King Palace trở nên khác biệt khi so với các dự án bất động sản cùng phân khúc đó chính là hệ thống hạ tầng kỹ thuật được tích hợp các công nghệ thông minh, dẫn đầu xu hướng 4.0. Mọi chi tiết trong vận hành tổ hợp căn hộ được quản lý bằng hệ thống BMS thế hệ mới nhất, trong khi hệ thống phòng cháy chữa cháy sở hữu chức năng thông minh được trang bị tới từng căn hộ theo các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Dự án này còn sở hữu 8.000 m2 bãi giữ xe có tích hợp các trạm sạc dành cho xe chạy động cơ điện.

 King Palace được đánh giá là tổ hợp căn hộ an toàn bậc nhất Hà Nội.
Căn hộ đa dạng, diện tích linh hoạt

Trong những năm trở lại đây, Nguyễn Trãi đang là một trong những khu vực có nhu cầu thuê và mua nhà lớn bậc nhất khu vực phía Tây Thủ đô. Nhưng tìm được một dự án có căn hộ đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu và mục đích sử dụng của khách hàng thì không phải dễ dàng.

Khác biệt với những dự án khác cùng phân khúc, King Palace là dự án đa dạng nhất về mặt căn hộ. Các căn hộ tại King Palace bao gồm các loại 2; 3; 5 và 6 phòng ngủ với diện tích từ 80 - 259m2 được thiết kế sang trọng, hiện đại, tối ưu mọi công năng sử dụng.

 Không gian thực tại căn hộ mẫu King Palace làm khách hàng hài lòng.
Rất hiếm những dự án, đặc biệt là dự án căn hộ cao cấp có sự đa dạng như thế này về mặt căn hộ, thông thường các dự án chỉ có từ 2 - 3 phòng ngủ, hoặc nhiều nhất là 4 phòng ngủ. Nhưng tại King Palace, chủ đầu tư đã "mạnh tay" trong việc đầu tư không gian cho khách hàng, để mỗi căn hộ tại King Palace phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng nhất. Từ khách hàng là các gia đình trẻ, đến gia đình đa thế hệ hoặc các khách hàng có nhu cầu mua căn hộ để đầu tư cho thuê hoặc homestay. Đó cũng chính là lý do, những căn hộ tại King Palace vẫn chưa khi nào chịu "hạ nhiệt" dù ra mắt đã lâu.

King Palace đã khai trương căn hộ mẫu tại 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội để khách hàng quan tâm có thể trải nghiệm không gian “Nơi các vị Vua sống”.

Đăng ký tham quan căn hộ mẫu King Palace tại: http://canhomau.kingpalacehanoi.vn/ 

Thông tin chi tiết về dự án, truy cập: website: www.kingpalacehanoi.vn