Bắt được người vợ “xẻ” xác chồng

Tin, ảnh: TRÚC MAI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã bắt được nghi can vụ giết người, phân xác bỏ vào thùng rác vào ngày 16/12.

Theo cơ quan điều tra, nghi can của vụ án là Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang).
Khu vực đặt thùng rác nơi phát hiện đầu người vào trưa 16/12.
Nạn nhân bị giết, sau đó bị phân xác là ông Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, chồng của Diễm). Cũng theo cơ quan công an, đến sáng 18/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy khoảng 2/3 thi thể của nạn nhân tại một bãi tập kết rác trên đường Thuận Giao 05 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) cách thùng rác – nơi phát hiện đầu người khoảng 1 km.
Trước đó vào trưa 16/12, anh Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi, quê tỉnh An Giang, hành nghề thu gom rác), đưa xe rác của mình vào đường Thuận Giao 09 thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao để thu gom rác. Khi mở một thùng đặt ở ven đường trước nhà trọ T16/3, anh Tiến phát hiện chiếc balô màu xanh nên mở ra xem. Bên trong balô có bọc nylon màu đen, anh Tiến tiếp tục xé bọc nylon, phát hiện bên trong có một đầu người còn dính máu cùng một chiếc bọc đựng lá phổi. Ngay lập tức vụ việc được báo cho công an.
Nhận được tin báo, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường, xác định đầu người có giới tính nam, độ tuổi từ 30 - 35, thời gian tử vong khoảng 12 tiếng tính từ thời điểm phát hiện. Qua điều tra, cơ quan công an xác định được nạn nhân sống tại một phòng trọ ở phường Thuận Giao, đến rạng sáng 18/12, công an tiến hành bắt giữ Hồng Diễm. Bước đầu Diễm khai do mâu thuẫn gia đình nên giết chồng rồi phân xác thành nhiều mảnh đem bỏ nhiều nơi. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng gây kinh hoàng trong dư luận, đồng thời tiếp tục tìm phần thi thể còn lại của nạn nhân Tú.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần