Bắt được Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định trốn truy nã

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi vay hàng chục tỷ đồng của nhiều người, ông Trương Hải Ân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bình Định kiếm cớ đi chữa bệnh rồi bỏ trốn và bị truy nã.

Bị can Trương Hải Ân, nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận 12 (TP Hồ Chí Minh) theo lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Bình Định. Ảnh: PLO

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh xác nhận có phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định bắt giữ bị can Trương Hải Ân (SN 1974, nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định), là đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", khi đang trốn tại quận 12.
Trước đó, khi còn giữ chức Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định, ông Ân vay tiền của nhiều người ở TP Quy Nhơn (Bình Định) lên đến hàng chục tỷ đồng để kinh doanh dịch vụ đáo hạn ngân hàng và mua bán bất động sản...
Tuy nhiên sau khi huy động được tiền, đến thời hạn ông Ân né tránh chủ nợ. Đến cuối tháng 11/2018, ông Ân xin nghỉ phép vào Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) chữa bệnh trong 2 tháng.
Do nghi ngờ nên lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định gửi công văn nhờ phía Bệnh viện xác minh cho kết quả ông Ân chỉ khám bệnh vào ngày 28/11/2018, không ở lại điều trị.
Tiếp đó vào tháng 4/2019, ông Ân nộp đơn xin nghỉ việc không hưởng lương trong 1 tháng để trị bệnh. Đến tháng 6/2019, ông Ân cùng gia đình trốn khỏi địa phương. Tháng 8/2019, Hội đồng kỷ luật của tỉnh Bình Định đã kỷ luật ông Ân với hình thức buộc thôi việc và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ký quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Trương Hải Ân vào tháng 9/2019, vì có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong quá trình công tác.
Tháng 2/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra thông báo yêu cầu trong vòng 30 ngày, ông Ân phải đến công an làm việc. Nhưng ông này không đến, nên đầu tháng 3/2020, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Ân về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và đến đầu tháng 5/2020, ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Trương Hải Ân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần