Bắt giam Tổng Giám đốc Công ty bất động sản lừa đảo, đưa nữ nhà báo vào tù

TRÚC MAI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từng gài bẫy để đưa nhà báo biến chất vào tù. Nay đến lượt mình bị Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đó là trường hợp Võ Thanh Long (SN 1983, Tổng Giám đốc Khu du lịch sinh thái Phú Hữu, huyện Châu Thành; đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Cao Thắng và Công ty CP Quốc tế Ước mơ Việt).

Ngày 30/11, Viện KSND tỉnh Hậu Giang, cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Thanh Long (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Cao Thắng) để tiếp tục điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
 Khu du lịch sinh thái Phú Hữu, nơi Võ Thanh Long làm Tổng Giám đốc.
Bị can Long từng được biết đến trong vụ đưa vào tù nữ nhà báo biến chất Phạm Lê Hoàng Uyển (SN 1977, ngụ TP Hồ Chí Minh, từng công tác tại Văn phòng Đại diện phía Nam của báo Hòa nhập và Phát triển) và Võ Hoàng Hà (SN 1979, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hóa chất khử trùng châu Á).
Trước đó vào tháng 7/2017 và tháng 8/2017, Báo Phụ Nữ TP Hồ Chí Minh đăng loạt 3 bài phản ánh 2 Công ty bất động sản do Võ Thanh Long làm Tổng Giám đốc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi báo đăng, Long nhờ Uyển tác động gỡ bài. Sau đó Uyển liên hệ với nữ nhà báo Y.T (trưởng Ban Kinh tế của 1 tờ báo có Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh) để nhờ tác động gỡ bài và bà Y.T., ra giá 600 triệu đồng, nếu muốn gỡ 3 bài báo. Tiếp đó, Uyển kê thêm 100 triệu đồng, thành 700 triệu đồng để gỡ 3 bài báo.
Ngày 6/8/2017, Long hẹn Uyển đến TP Cần Thơ để đưa trước một khoản tiền. Chiều cùng ngày, khi Uyển cùng Hà ngồi tại một quán cà phê nhận 280 triệu đồng từ Long thì bị công an bắt quả tang và bị truy tố tội “Môi giới hối lộ”. Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tuyên phạt Uyển 4 năm tù, Hà 2 năm tù. Sau đó, Viện KSND TP Cần Thơ kháng nghị về tội danh trong bản án sơ thẩm theo hướng 2 bị cáo Uyển, Hà phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đến phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Uyển 4 năm tù, Hà 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.