Bắt giữ 500kg nội tạng động vật không nguồn gốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng ngày 09/12, Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ hơn 500kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang trong tình trạng phân hủy tại khu vực ga đường sắt Quốc tế Lào Cai.

KTĐT - Sáng ngày 09/12, Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ hơn 500kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang trong tình trạng phân hủy tại khu vực ga đường sắt Quốc tế Lào Cai.

Theo anh Quyền Sinh Từ, đội phó Đội kiểm soát Hải quan Lào Cai cho biết: Sau khi nhận được nguồn tin thông báo có lô hàng lậu trên, chúng tôi đã nhanh chóng đến hiện trường nhưng chủ hàng đã bỏ trốn. Kiểm tra sơ bộ, xác định ban đầu số hàng này chuyển từ Lào Cai sang Trung Quốc đã qua sơ chế, sau đó được chuyển ngược lại và bị thu giữ.

Toàn bộ số hàng bị thu hồi vẫn chưa xác minh được chủ sở hữu, cơ quan chức năng đang lập hồ sơ tiến hành tiêu hủy.

Thời gian gần đây tỉnh Lào Cai liên tục bắt giữ số lượng lớn mặt hàng nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Mặt hàng này được vận chuyển từ các tỉnh dưới xuôi lên, nguy hiểm hơn đây là nguồn truyền nhiễm bệnh dịch nhanh nhất. Sản phẩm sau khi chế biến sẽ thành lạp sườn, xúc xích, lòng phèo nướng... tại các quán ăn.

Theo cán bộ đội kiểm soát hải quan từ đâu năm đến nay đơn vị đã bắt giữ được số hàng lậu từ Trung Quốc sang là 13.500 quả trứng gà, hơn 1 tấn gà thịt, 1,6 tấn đường kính... 

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra tại các địa điểm nhạy cảm nhất tại các đường biên. Kiên quyết xử lý nghiêm khắc những trường hợp thấy lợi trước mắt, coi thường tính mạng sức khỏe của người dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần