Bắt giữ 6 xe vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Theo Báo Hải quan
Chia sẻ Zalo

Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) chủ trì phối hợp phát hiện, bắt giữ 6 xe ô tô chở hàng hóa có dấu hiệu vi phạm từ khu vực biên giới Lạng Sơn về nội địa.

Bắt giữ 6 xe vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm - Ảnh 1
Thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) chủ trì phối hợp với các lực lượng gồm: Cục Cảnh sát giao thông (C67), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên, Phòng PC46, Công an Hưng Yên đồng loạt ra quân, liên tiếp phát hiện 6 xe ô tô vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm từ khu vực biên giới Lạng Sơn về nội địa.
Theo quan sát, cả 6 xe ô tô đều chất đầy hàng hóa đóng trong các bao tải, thùng carton. Đáng lưu ý, trong số 6 xe ô tô do lực lượng chức năng tạm giữ gồm 5 xe tải và xe khách hoán cải vận chuyển để hàng hóa.
Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt đầu tổ chức khám xét phương tiện. Bước đầu kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có vận chuyển giày dép nam nữ các loại, áo len, bóng đèn led, đồ dùng học tập học sinh... do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện trên một số sản phẩm giầy có in chữ tiếng Việt, thậm chí còn in “Made in Việt Nam”.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức khám xét các phương tiện còn lại để có căn cứ đấu tranh làm rõ vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần