Bắt giữ chủ cơ sở massage môi giới mại dâm qua mạng giữa dịch Covid-19

Đạt Lê - Gia Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga khai nhận là chủ cơ sở dịch vụ massage. Do dịch bệnh Covid 19, nên cơ sở kinh doanh của Nga phải đóng cửa. Để kiếm tiền, Nga đã đăng bài lên mạng internet tìm kiếm khách có nhu cầu massage tại nhà. Tuy nhiên, sau đó Nga điều nhân viên đi bán dâm cho khách.

 Cơ quan điều tra dẫn giải đối tượng Phạm Thị Nga.
Ngày 25/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Nga (SN 1984, trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 22/2, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường Nhân Chính tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Thời điểm này, tổ công tác phát hiện nghi vấn và kiểm tra nhà nghỉ Nam Hải (ngõ 140 đường Khuất Duy Tiến), qua đó phát hiện, làm rõ tại 2 phòng nghỉ có hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Những người liên quan đã được đưa về trụ sở để làm rõ. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Phạm Thị Nga đã đến Cơ quan điều tra đầu thú về hành vi môi giới mại dâm cho 2 đôi nam nữ trên. Bước đầu, Nga khai nhận là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ massage – tẩm quất. Thời gian gần đây, do dịch bệnh Covid 19, nên cơ sở kinh doanh của Nga phải đóng cửa. Để kiếm tiền, Nga đã đăng bài lên mạng internet tìm kiếm khách có nhu cầu massage tại nhà.

Vào ngày 22/2, có hai nam thanh niên lên mạng xã hội, thấy bài đăng của Nga nên đã liên hệ đề nghị mua dâm. Nga đồng ý và báo giá 800.000 đồng một lượt. “Tú bà” nhanh chóng điều 2 nhân viên massage của quán đi đến địa điểm hẹn mua bán dâm. Theo thỏa thuận, Nga sẽ trả cho 2 gái bán dâm 600.000 đồng, còn hưởng lợi 400.000 đồng.

Để làm tin, Nga yêu cầu khách mua dâm phải đặt cọc bằng thẻ điện thoại rồi mới “điều hàng” đến. Quá trình các đối tượng thực hiện hành vi mua bán dâm đã bị lực lượng công an bắt quả tang.

Theo cơ quan công an, Phạm Thị Nga có 2 tiền án về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy” và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Vụ việc đang được Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần