Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Hoa Vinh - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đức gây án xong bỏ trốn, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đức. Ở Hà Nội, Đức thường tham gia các băng, ổ nhóm đòi nợ thuê, gây ra nhiều vụ việc nghiêm trọng.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Mai Tuấn Đức (34 tuổi, trú đường Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Đức là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, nhiều tiền án.
 Đối tượng Mai Tuấn Đức.
Thực hiện công tác nắm tình hình, tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa nhận được tin báo rạng sáng 25/1 (tức 28 Tết) Đức có mặt ở nhà riêng ở khu vực quận Cầu Giấy. Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi Đức đang ở trong nhà với người tình thì bị tổ công tác khống chế, bắt giữ.
Theo hồ sơ vụ án, Đức có biệt danh “Đức cụt”, đối tượng từng có 4 tiền án về các hành vi “huỷ hoại tài sản” và “cố ý gây thương tích”. Ngày 24/10/2013, Đức cùng đồng bọn dùng hung khí gây thương tích cho anh N.V.H, trú tại tổ 4 phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.
Sau khi gây án Đức bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đức. Đối tượng Đức thường tham gia các băng, ổ nhóm đòi nợ thuê, gây ra nhiều vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn Hà Nội, bị Công an quận  Đống Đa và Công an TP Hà Nội đưa vào diện đối tượng trọng điểm, tính chất đặc biệt nguy hiểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần