Bắt giữ đối tượng vận chuyển 24.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Vào lúc 17 giờ ngày 27/9, lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang và Chi cục Hải quan cửa khẩu Tây Trang đã phá thành công Chuyên án 021L.

Đại tá Lê Bá Long - Trưởng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên xác nhận lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Cư Chăn Ly (SN 1996, mang quốc tịch Lào) đang vận chuyển trái phép 24.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
​Trước đó, qua công tác nắm tình hình và trao đổi thông tin với các lực lượng, các trinh sát biên phòng đã phát hiện một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ tỉnh U Đôm Xay về huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly (Lào), đi qua lối mòn hai bên cánh gà cửa khẩu Tây Trang vào Điện Biên tiêu thụ.
Vào lúc 14 giờ ngày 27/9, các trinh sát đã phát hiện hai đối tượng trong đường dây này rời thị trấn Mường Mày đi về biên giới Việt Nam.
Sau một thời gian thăm dò, đánh lạc hướng, các đối tượng đã vượt biên qua lối mòn gần Mốc 113, tiến vào nội địa Việt Nam. Khi thấy lực lượng mật phục xuất hiện, đối tượng cảnh giới bỏ chạy về bên kia biên giới, còn đối tượng Cư Chăn Ly bị bắt giữ cùng tang vật 24.000 viên ma túy tổng hợp đóng chặt trong 4 gói hàng.
Trước tang chứng rõ ràng, đối tượng Ly khai nhận đã cùng với đối tượng Thao Lư (SN 1994, đối tượng đã trốn thoát) chung vốn mua bán số ma túy trên.
Trước đó hai tuần, các đối tượng này đã sang Điện Biên dò tìm mối tiêu thụ. Tuy nhiên, trên đường mang số ma túy tổng hợp này vào nội địa Việt Nam tiêu thụ, hai đối tượng đã bị phát hiện.
Hiện, các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần