Bắt giữ hơn 180kg ngà voi tại sân bay Nội Bài

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/1, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang vụ vận chuyển số lượng lớn ngà voi theo đường hàng không vào nội địa qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Số ngà voi bị phát hiện, thu giữ. (Nguồn ảnh: Internet)
Số ngà voi bị phát hiện, thu giữ. (Nguồn ảnh: Internet)
Hiện, lực lượng hải quan Nội Bài và các cơ quan liên quan đang cùng cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm chi tiết tang vật vi phạm để có căn cứ xử lý, đồng thời, điều tra, làm rõ số ngà voi này. Bước đầu xác định, tổng trọng lượng số ngà voi trên khoảng 180kg.

Theo thông tin ban đầu từ Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, rạng sáng 30/1, lực lượng chống buôn lậu của Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1), Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu (C74 - Bộ Công an) và Cục Hải quan Hà Nội tiến hành kiểm tra, phát hiện 6 vali ký gửi của 3 đối tượng có chứa khoảng 180kg nghi vấn là ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi. 

Số ngà voi trên được vận chuyển từ Angola về Việt Nam qua đường hàng không trên chuyến bay VN680, chuyển tiếp từ Malayxia về sân bay quốc tế Nội Bài.

Ông Nguyễn Văn Hoàn - Đội trưởng Đội Tổng hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận số ngà voi trên được một đối tượng ở Angola thuê mang về Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần