Bắt giữ một phụ nữ tại sân bay Tân Sơn Nhất với cáo buộc vận chuyển cocain

Hoàng Hà - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một nữ hành khách 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ tại tỉnh Bình Thuận vừa bị cơ quan hải quan bắt giữ ngay sau khi đáp chuyến bay từ Brazil đến TP Hồ Chí Minh với tội danh vận chuyển trái phép ma túy.

Tang vật vụ án.
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vừa cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Điều tra Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Đội Kiểm soát ma túy - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP Hồ Chí Minh sau khi kiểm tra, khám xét hành lý của nghi phạm đã phát hiện 4 gói cocain được cất giấu tinh vi trong quần áo, mỹ phẩm, giày dép và đồ dùng cá nhân khác nhằm qua mặt sự kiểm tra của các cơ quan chức năng.
Lời khai ban đầu, nghi phạm khai nhận có quen biết và quan hệ tình cảm với một đối tượng người Nigeria thông qua mạng xã hội Meetme và được đối tượng này cho tiền mua vé máy bay, rủ sang Brazil chơi. Khi về nước, được đối tượng trên nhờ mang quà về cho người nhà tại TP Hồ Chí Minh. Khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng hải quan phát hiện số ma túy trên và bắt giữ.

Hiện cơ quan hải quan đã bàn giao toàn bộ người và tang vật cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra mở rộng.
 
Theo quy định tại Điều 250 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, tội danh vận chuyển trái phép cocain có khối lượng 100gr trở lên, phải chịu mức án tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Được biết, trong 5 năm gần đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện và bắt giữ 52 nghi phạm (trong đó có 32 phụ nữ, gồm 19 người mang quốc tịch Việt Nam và 13 người nước ngoài) với tội danh vận chuyển trái phép các chất ma túy. Đa số bị dụ dỗ, lừa gạt, lôi kéo bằng nhiều thủ đoạn, hình thức khác nhau để vận chuyển ma túy cho các đường dây do người da màu gốc Châu Phi cầm đầu.

Có thể nói việc này là hồi chuông cảnh báo về tình trạng phụ nữ dễ bị các đối tượng buôn ma túy dụ dỗ, lôi kéo, lừa gạt bằng thủ đoạn là lên mạng làm quen, “chat”, tìm bạn hoặc tình cờ gặp rồi quan hệ tình cảm, ngỏ ý hợp tác làm ăn để vận chuyển trái phép các chất ma túy.