Hà Nội: Bắt giữ ổ nhóm chuyêm trộm cắp, tiêu thụ xe máy

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện ổ nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Lực lượng chức năng đã phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội bắt giữ ổ nhóm đối tượng.

 Tang vật cơ quan công an thu giữ.
Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Trường Vũ (SN 1986; trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) về tội “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Văn Tân (SN 1977; trú tại phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Phú Sơn (SN 1992; trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện ổ nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
 Các đối tượng bị bắt giữ.
Quá trình đấu tranh, ngày 11/11, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã bắt giữ ổ nhóm đối tượng trên. Tang vật thu giữ gồm 7 xe máy, 5 vam phá khoá, 1 máy mài... Trong đó có 6 chiếc xe máy là tang vật của các vụ trộm cắp trên địa bàn các quận Đống Đa, Ba Đình, Long Biên.

Tại cơ quan Công an, Hà Trường Vũ, Nguyễn Văn và Nguyễn Phú Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần