Bắt giữ xe tải chở hơn 20 tấn mực và cá khô bốc mùi hôi thối

Chia sẻ Zalo

Lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 20,4 tấn mực khô và cá bốc mùi hôi thối do lái xe Trần Việt Dũng, sinh năm 1984 thường trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế vận chuyển không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đây cũng vụ bắt giữ "thực phẩm bẩn" lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Số mực khô được đóng vào các bao tải lớn trên xe ôtô. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)
Số mực khô được đóng vào các bao tải lớn trên xe ôtô. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)
Vào lúc 21 giờ 30 ngày 18/1, tại km 380 trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), tổ tuần tra kiểm soát giao thông (Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A, Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện xe ôtô tải mang biển kiểm soát 75C-046.99 có dấu hiệu vi phạm luật an toàn giao thông.

Qua kiểm tra hành chính, lái xe là ông Trần Việt Dũng, sinh năm 1984 thường trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế không có giấy phép lái xe theo quy định. Tiếp tục kiểm tra số hàng hóa chở trên xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở một lượng lớn mực khô và một số thùng xốp cá biển không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa kể trên đang trong giai đoạn phân hủy và bốc mùi hôi thối.

Theo lời khai của lái xe, số hàng hóa kể trên được chở từ Quảng Ngãi ra Hà Nội để tiêu thụ, khi đến địa phận tỉnh Thanh Hóa thì bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản hành chính và bàn giao toàn bộ số hàng trên cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần