Bắt giữ, xử lý nghiêm kẻ chém công nhân điện

Tiến Hiệp
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đang trong ngày làm việc theo phân công của lãnh đạo Công ty Điện lực Đông Anh, anh Trương Quang Đạt – Công nhân Đội Quản lý điện 9 (QLĐ) đã bị một đối tượng tại thôn Ngọc Chi dùng dao chém đứt gân ở 2 cánh tay, gây thương tích nghiêm trọng về sức khỏe và tinh thần của cá nhân anh Đạt cũng như gia đình và đồng nghiệp.

Để hoàn thành tốt tiến độ giao chốt chỉ số công tơ trong thời kỳ đổi giá, các Đội Quản lý điện thuộc các Công ty Điện lực trên địa bàn TP Hà Nội đã tập trung cao độ về nhân lực và thời gian để thực hiện công tác được giao, hoàn thành tốt chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
 
Vào hồi 21giờ30 ngày 20/3, trong quá trình làm nhiệm vụ chốt chỉ số công tơ tại trạm biến áp thôn Ngọc Chi 3, xã Vĩnh Ngọc, anh Trương Quang Đạt, công nhân Công ty Điện lực Đông Anh đã bị đối tượng Nguyễn Hữu Cường sinh năm 1982 – trú tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh) dùng dao chém vào tay gây đứt gân ở 2 tay, gây thương tích nghiêm trọng cho anh Đạt.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công ty Điện lực Đông Anh đã cử người đưa công nhân Trương Quang Đạt đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, bước đầu bác sĩ tiến hành phẫu thuật nối gân 2 tay, đồng thời phối hợp với Công an Đồn Bắc Thăng Long – Công an huyện Đông Anh tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Cường để phục vụ cho quá trình điều tra. Theo đó, Công an Đồn Bắc Thăng Long đã tiến hành tạm giữ đối tượng trên, lấy lời khai của những người liên quan để tiến hành điều tra và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật.
Về phía Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn EVN HANOI Phùng Lê Dũng đã kịp thời thăm hỏi động viên công nhân Trương Quang Đạt, đồng thời, liên hệ với Bệnh viện tạo mọi điều kiện để hỗ trợ chữa trị cho anh Đạt. Toàn bộ chi phí khám chữa bệnh của người bệnh được Tổng công ty chi trả. Ông Dũng cho biết thêm, đối với trường hợp người lao động bị tai nạn gây thương tích, Tổng công ty sẽ hỗ trợ quá trình điều tra, phối hợp với các cấp chính quyền liên quan xử lý nghiêm khắc những đối tượng tham gia vào sự việc nghiêm trọng gây thương tích cho người lao động đang thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, sau khi hồi phục Công ty Điện lực Đông Anh sẽ bố trí công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại để không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt cá nhân cũng như công tác sản xuất kinh doanh nói chung của đơn vị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần