Bắt khẩn cấp 3 "côn đồ" hành hung lái xe ở Bệnh viện Việt Đức

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/3, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm: Trần Quốc Hiệp (36 tuổi, trú tại phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Văn Tùng (34 tuổi, trú tại Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và Cù Chí Quang (tức Tuấn, 38 tuổi, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội).
3 đối tượng Hiệp, Tùng, Quang tại cơ quan công an.
3 đối tượng Hiệp, Tùng, Quang tại cơ quan công an.
Trước đó, khoảng 21h ngày 23/3, anh Nguyễn Hữu Thông, trú tại Tương Dương (tỉnh Nghệ An) là nhân viên Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Nghệ An đến Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm trình báo, đã bị một nhóm đối tượng hành hung.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 23/3, anh Thông lái xe cứu thương chở một bệnh nhân là cháu bé 5 tuổi bị tai nạn giao thông từ Nghệ An đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu. Nhưng khi đến viện thì cháu bé đã tử vong, nên gia đình đưa thi thể cháu bé về quê mai táng.

Khoảng 19h30 cùng ngày, khi anh Thông lái xe ra cổng Bệnh viện Việt Đức (ở phố Phủ Doãn) để đưa thi thể cháu bé về Nghệ An thì bất ngờ bị nhóm thanh niên vô cớ chặn lại chửi bới, hành hung và đập vỡ gương chiếu hậu ô tô rồi bỏ đi.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng tới hiện trường và có sự phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm. Cơ quan công an xác định các đối tượng và làm rõ vụ việc, ngày 24/3, Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập 3 đối tượng: Hiệp, Tùng, Quang về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần