Bắt lò sản xuất rượu giả

Chia sẻ Zalo

KTĐT – Sau khi bị bắt quả tang về hành vi vận chuyển rượu giả, cơ quan công an tiến hành khám xét tại nhà riêng Trần Đăng Khôi, phát hiện hàng trăm chai rượu giả cùng các vật dụng dùng để chế biến, sản xuất rượu giả.

KTĐT – Sau khi bị bắt quả tang về hành vi vận chuyển rượu giả, cơ quan công an tiến hành khám xét tại nhà riêng Trần Đăng Khôi, phát hiện hàng trăm chai rượu giả cùng các vật dụng dùng để chế biến, sản xuất rượu giả.

Ngày 7 - 2, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang Nguyễn Trương Minh Đăng (SN 1979), trú ở tỉnh Lâm Đồng, khi tên này đang vận chuyển sáu chai rượu ngoại giả ở khu vực nhà số 449/62/20 đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình.

Xác định căn nhà trên chính là một lò sản xuất rượu giả, cơ quan công an tiến hành khám xét nhà khẩn cấp.

Qua khám xét, cơ quan công an phát hiện Trần Đăng Khôi (SN 1979), hộ khẩu thường trú ở tỉnh Lâm Đồng, hiện tạm trú tại ngôi nhà nói trên, đang sản xuất rượu, chai giả nhãn hiệu nước ngoài.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 71 chai rượu ngoại thành phẩm các loại, 4 bình rượu trắng loại 4 lít, 5 lít rượu đã pha chế, 400 tem nhập khẩu, 31 tem chống hàng giả các loại, 195 vỏ chai nhãn hiệu các loại, 90 vỏ bình rượu trắng, 0,5 kg vỏ hộp các loại cùng một số dụng cụ dùng để sản xuất rượu giả.

Vụ việc đang được Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần