Bật mí về thành viên nữ duy nhất trong đoàn đàm phán của Triều Tiên

Lan Hương (Theo Strait Times)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong đoàn đàm phán của Triều Tiên có một thành viên nữ duy nhất. Đó là Hyon Song Wol, một thành viên ban nhạc nổi tiếng ở Triều Tiên là Moranbong.

Video một màn trình diễn của ban nhạc Moranbong:

Triều Tiên và Hàn Quốc hôm 15/1 đã có cuộc gặp ở cấp chuyên viên tại Tongil Pavilion thuộc làng đình chiến Panmunjom.
 
Trong ảnh, Hyon Song Wol xuất hiện trong trang phục màu xanh, cùng với trưởng đoàn đàm phán Kwon Hyok Bong và người đồng cấp phía Hàn Quốc Lee Woo Sung, trong phòng họp hôm 15/1.
 
Hyon Song Wol là trưởng nhóm nhạc nữ Moranbong, được cho là do đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyển chọn thành viên. Nhóm chơi nhiều thể loại từ pop, rock đến fusion.
Ban nhạc gồm 10 thành viên, được thành lập năm 2012, chơi nhạc theo phong cách phương Tây. Các tác phẩm của ban nhạc này chủ yếu có nội dung ca ngợi Triều Tiên và lãnh đạo nước này.
Ban nhạc này từng hủy bỏ một buổi biểu diễn được lên kế hoạch ở Bắc Kinh vào năm 2015.
Năm 2013, rộ lên tin đồng Hyon bị xử tử cùng với một số nghệ sĩ khác vì tội đóng phim khiêu dâm.
Hyon, 40 tuổi, không chỉ là một biểu tượng âm nhạc ở Triều Tiên mà còn là một nhân vật chủ chốt trong đời sống chính trị. Năm ngoái, Hyon được chỉ định vào Ủy ban trung ương Đảng Lao động quyền lực của Triều Tiên. Hyon là Đại tá quân đội nhân dân Triều Tiên.