Bắt "nữ quái" quấn 2kg ma túy đá quanh người

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi giao hàng, số ma túy được Phương chia nhỏ, dùng gen nịt bụng cuốn quanh người hòng che mắt lực lượng chức năng.

Đối tượng Phương và tang vật vụ án.

​Trước đó, vào chiều tối 26/10, tại Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức bắt quả tang một phụ nữ đang vận chuyển trái phép 2kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Đối tượng là Hoàng Thị Phương (SN 1980, có hộ khẩu thường trú tại khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn hiện đang tạm trú tại khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng.

Tiến hành khám xét trên người đối tượng Phương, lực lượng chức năng thu giữ 5 túi ni lông, bên trong đựng tinh thể máu trắng, nghi là ma túy tổng hợp dạng đá, có tổng trọng lượng khoảng 2kg.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, Phương khai nhận vận chuyển thuê số ma túy đá trên cho 1 người đàn ông Trung Quốc để lấy tiền công và giao hàng tại TP Lạng Sơn. Số ma túy này được Phương chia nhỏ, dùng gen nịt bụng cuốn quanh người hòng che mắt lực lượng chức năng.

Theo cơ quan chức năng, trong tối cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp cả 2 nơi ở của Phương, đồng thời, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.