Bắt ổ nhóm gây 7 vụ cướp tài sản của lái xe taxi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 20-4 ổ nhóm tội phạm liên tiếp gây ra một số vụ cướp tài sản của các lái xe taxi trên địa bàn TP Hà Nội đã bị bắt giữ.

KTĐT - Ngày 20-4 ổ nhóm tội phạm liên tiếp gây ra một số vụ cướp tài sản của các lái xe taxi trên địa bàn TP Hà Nội đã bị bắt giữ.

Sau một thời gian điều tra, phục kích, ngày 20-4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Ba Đình đã triệt phá phá ổ nhóm, bắt 3 đối tượng đã gây ra một số vụ cướp tài sản của lái xe taxi.

Đó là các đối tượng Nguyễn Xuân Hưng (SN 1989), trú tại Cao Dương,  huyện Lương Sơn, Hòa Bình; Hoàng Việt Anh (SN 1984), trú tại 17 phố Pháo Đài Láng, quận Đống Đa và Nguyễn Ngọc Long (SN 1993), trú tại 504 A6A Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Như ANTĐ đã đưa tin, rạng sáng 16-4, anh Phạm Quang Tuấn (SN 1985) ở Hoành Sơn, Giao Thủy, Nam Định, hiện trú tại 25, tổ 19, đường Nam Hồng, Khương Đình, quận Thanh Xuân, lái xe hãng taxi Mỹ Đình biển kiểm soát 30T-0528, khi đến trước cửa nhà số 230, 232 Đường Láng, quận Đống Đa, bị các đối tượng trên đi xe ô tô Matiz biển kiểm soát 30V-6263 ép xe, bắt anh Tuấn ra khỏi xe, đánh rồi cướp  gần 1, 5 triệu đồng, 1 ĐTDĐ của anh.

Trước đó gần 2 tiếng, anh Lê Đăng Trường (SN 1985) tạm trú khu Cao Viên,  huyện Thanh Oai, Hà Nội, lái xe taxi Đông Đô, chở 3 đối tượng trên đi từ Giáp Bát. Khi đến đường Nguyễn Khuyến, Phúc La, Hà Đông, chúng đánh và bắt anh Trường phải dừng xe. Sau đó 3 tên đã cướp 1,2 triệu đồng cùng 1 ĐTDĐ của anh Trường.

Khoảng 4h ngày 18-4, anh Lê Văn Huyên (SN 1969) ở Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định, tạm trú tại Đống Đa, Hà Nội, lái xe taxi Hà Nội biển kiểm soát 31F-8399, chở chị P.T.H (SN 1995) trú ở Liên Hà, huyện Đông Anh đi từ khu tập thể Thành Công đến đường Nguyên Hồng được khoảng 100 mét, thì 3 đối tượng Hưng, Long, Việt Anh đi xe taxi Matiz đuổi theo, ép sát bắt anh Huyên dừng xe.

3 đối tượng đó đã lôi anh Huyên ra khỏi xe rồi đánh và cướp 230 nghìn đồng, 1 ĐTDĐ của anh Huyên. Sau đó bọn chúng nhảy lên lái xe taxi về  148 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tại đây, chúng phát hiện anh Nguyễn Ngọc Thăng (SN 1987) trú tại Ân Thi, Hưng Yên, lái xe taxi Bảo Việt, chúng ép xe anh Thăng dừng lại, rồi đánh và cướp 1 triệu đồng của anh Thăng.

Tiếp đó, 3 đối tượng đe dọa, ép chị H (khách đi xe taxi của anh Huyên) đến nhà nghỉ ở phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân để thực hiện hành vi cưỡng hiếp chị H.

Ngoài 4 vụ cướp tài sản của các lái xe taxi trên, 3 tên Nguyễn Xuân Hưng; Hoàng Việt Anh và Nguyễn Ngọc Long khai nhận còn gây ra 3 vụ cướp tài sản nữa của lái xe taxi.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng Hương, Việt Anh và Long để lập hồ sơ xử lý.