Bắt quả tang 13 con bạc sát phạt thâu đêm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hôm nay, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã phối hợp với Công an phường Bình Thuận bắt quả tang 1 nhóm khoảng 13 người đang tham gia đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xì-lát bằng bài 52 lá tại số nhà K442/25 đường Hoàng Diệu (phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Tại “chiếu bạc”, Đội CSĐT quận Hải Châu đã thu giữ tang vật gồm 1 bộ bài và 6.967.500 đồng tiền mặt cùng một số ĐTDĐ. Ngay sau đó, các đối tượng này được đưa về công an quận để làm rõ sự việc.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Phi Thảo (Tẹo, 1982), Lê Thị Bích Đào (1950), Phùng Thị Lý, Dương Thị Thanh Minh (1961), Trần Văn Thành (1988), Nguyễn Văn Long (1982), Trương Đoàn Quốc Bảo (1984), Nguyễn Thị Tý (1966), Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Ánh (1966, đều trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu); Trần Thị Thanh Hiền (1980, trú phường Nam Dương), Phan Thị Như Quỳnh (1975, trú phường Hòa Thuận Đông), Nguyễn Minh Châu (1982, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, bắt đầu sát phạt nhau từ lúc 16h  ngày 31/1 đến lúc bị bắt, trung bình mỗi ván đặt thấp nhất là 50.000 đồng và cao nhất là 100.000 đồng.

Trong đó, Phan Thị Như Quỳnh, Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Văn Long thay nhau làm cái. Mỗi người làm cái 5 ván/1 lượt, mỗi lượt người cầm cái sẽ bỏ tiền “xâu” cho chủ nhà là bà Võ Thị Diệp (1935, trú địa chỉ trên) từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng.

Những người còn lại chơi và đặt tiền kể cả những nhà cái khi chưa đến lượt chơi đều có thể tham gia chơi như các nhà con.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần