Bắt tạm giam 2 tháng thanh niên đâm xe máy khiến cảnh sát ngã gục trên Quốc lộ 32

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đối tượng Trần Văn Phương vừa bị Công an huyện Đan Phượng khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng về hành vi chống người thi hành công vụ.

 Hiện trường vụ việc và đối tượng Trần Văn Phương.
Chiều ngày 6/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng xác nhận, cơ quan CSĐT công an huyện đã hoàn thiện hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh tạm giam 2 tháng và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn vụ án thanh niên xăm trổ Trần Văn Phương (SN 1999, quê ở Đào Xá, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ) để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Phương để củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng này với hành vi trên. “Quá trình xác minh tại điạ phương đối tượng Trần Văn Phương được xác định là đối tướng ngổ ngáo, chơi bời lêu lổng…”- Cơ quan CSĐT thông tin.
Trước đó đã đưa tin, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29/5, Tổ công tác đặc biệt Y5/141 Công an TP Hà Nội được phân công làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 32, đoạn qua địa bàn thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng. Thời điểm này, cảnh sát phát hiện Trần Văn Phương điều khiển xe Honda Dream BKS 90H5-7846 vi phạm không đội MBH nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Phương không chấp hành mà tăng ga, tông thẳng vào Trung úy CSGT Trần Đoàn, cán bộ Đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an Hà Nội.
Do cú đâm quá mạnh khiến Trung úy Đoàn ngã xuống đường bất tỉnh. Ngay sau đó, đối tượng Trần Văn Phương đã bị các chiến sĩ cảnh sát trong tổ công tác khống chế, đồng thời áp giải về trụ sở công an thị trấn Phùng bàn giao xử lý theo qui định.
Xác minh nhanh chiếc xe Honda Dream của đối tượng, cảnh sát nghi ngờ đây là xe gian vì số khung số máy đã bị đục. Đến chiều 30/5, Trung úy Trần Đoàn vẫn đang được điều trị tại bệnh viện với chẩn đoán dập xương đùi phải, sức khỏe vẫn còn yếu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần