Ba chính đảng có chân trong quốc hội khóa mới của Kazakhstan gồm "Nur Otan" (Tổ quốc tươi sáng) do Tổng thống Nursultan Nazarbayev đứng đầu, với 80,74% số phiếu bầu của cử tri; đảng Dân chủ "Ak Zhol" (Con đường sáng) với 7,46% phiếu bầu và đảng Cộng sản Nhân dân với 7,2% số phiếu ủng hộ. Bốn chính đảng còn lại đều chỉ nhận được khoảng 2% số phiếu bầu và đều không giành quyền đại diện tại quốc hội khóa mới. Hơn 75,07% cử tri Kazakhstan đã đi bỏ phiếu, cao hơn 10% so với cuộc tổng tuyển cử năm 2007 và ít hơn 15% so với cuộc bầu cử quốc hội tháng 4/2011. Kết quả bầu cử cuối cùng sẽ được công bố trước ngày 25/1 tới và trong vòng một tháng sau đó, Tổng thống Nazarbayev sẽ ấn định kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa mới./.