Bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ có cơ hội chiến thắng tại Hạ viện

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đánh giá của nhiều chuyên gia phân tích chính trị, cộng với kết quả một số cuộc khảo sát ý kiến, phe Dân chủ đang có cơ hội tốt để giành lại thế đa số ở Hạ viện.

Hôm nay, ngày 6/11, các cử tri trên toàn nước Mỹ bắt đầu bước vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ để bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 35/100 ghế tại Thượng viện, 36 Thống đốc bang cùng khoảng 6.000 ghế (tương đương gần 82% tổng số ghế) trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn nước Mỹ.
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội này được đánh giá là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với mọi người dân nước Mỹ vì nó sẽ có tác động lớn đối với các chính sách đối nội cũng như đối ngoại trong thời gian tới.
Kết quả bỏ phiếu sẽ ảnh hưởng tới một nửa nhiệm kỳ còn lại của Tổng thống Donald Trump. Hiện cả Hạ viện và Thượng viện đều do đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump nắm quyền kiểm soát.
 Ngày 6/11, các cử tri trên toàn nước Mỹ bắt đầu bước vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. 
Đảng Dân chủ cho rằng họ có thể giành lại được thế đa số để kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử lần này. Trong trường hợp đó, đảng Dân chủ có thể chặn hoặc trì hoãn các kế hoạch của Tổng thống bằng cách từ chối thông qua.
Tất cả 435 ghế trong Hạ viện sẽ được bầu lại. Nếu đảng Dân chủ muốn giành quyền kiểm soát Hạ viện, họ cần phải giành được ít nhất 218 ghế.
Trong khi đó, tình hình của đảng Cộng hòa tại Hạ viện có nhiều khó khăn. Một số lượng lớn các Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa sẽ nghỉ hưu trong năm nay, do đó, đảng này được dự báo sẽ mất khá nhiều ghế tại Hạ viện.
Cuộc chiến ở Thượng viện – hiện đang do đảng Cộng hòa kiểm soát, cũng đáng chú ý. Tuy nhiên, việc đảng Dân chủ giành được thế đa số tại Thượng viện sẽ khó hơn nhiều, bởi chỉ có 35 trong số 100 ghế được bầu lại.
Theo các cuộc thăm dò dư luận, thì đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế. Một số chuyên gia cho rằng, năm nay có thể chứng kiến “làn sóng xanh”, khi đảng Dân chủ sẽ giành lại được đa số ghế. Tất cả các dấu hiệu từ trước tới nay đều chỉ tới một sự thất bại cho Tổng thống Trump.
Tỷ lệ ủng hộ thấp của ông Trump trong các cuộc thăm dò dư luận có thể ảnh hưởng tới sự ủng hộ của cử tri đối với các ứng cử viên của đảng Cộng hòa và tiếp thêm sức mạnh cho đảng Dân chủ.
Tổng thống Donald Trump muốn Đảng Cộng hòa của ông tiếp tục nắm thế đa số trong cả hai viện, nhưng các thành viên Dân chủ với sự tự tin cao độ đang dồn hết sức để thay đổi hiện trạng.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia phân tích chính trị, cộng với kết quả một số cuộc khảo sát ý kiến, phe Dân chủ đang có cơ hội tốt để giành lại thế đa số ở Hạ viện.
Đánh giá về cuộc bầu cử này, Tiến sỹ Meena Bose, Trưởng khoa Chính sách công và dịch vụ công tại Trường Chính phủ, chính sách công và quan hệ quốc tế Peter S. Kalikow, thuộc Đại học Hofstra, New York, nhận định khả năng đảng Cộng hòa và Dân chủ chia nhau kiểm soát một viện Quốc hội là rất cao. Tiến sĩ Bose dự báo, đảng Dân chủ có thể giành quyền kiểm soát Hạ viện gồm 435 ghế, trong khi đảng Cộng hòa bảo toàn lực lượng tại Thượng viện 100 ghế.
Theo bà, đảng Dân chủ vẫn đang đẩy mạnh các nỗ lực vận động tranh cử. Trong khi đó, đối thủ Cộng hòa không có nhiều ứng viên sáng giá đủ sức cạnh tranh ở Hạ viện, đặc biệt khi phải bảo vệ khá nhiều ghế ở Hạ viện, nhất là ở những bang mà bà Hillary Clinton từng giành phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Hồi cuối tuần qua, trang FiveThirtyEight.com, chuyên đưa ra dự báo chính trị, cho hay cơ hội chiến thắng của đảng Dân chủ tại Hạ viện là 85%, song đảng này sẽ không thể vượt qua đảng Cộng hòa tại Thượng viện khi cơ hội kiểm soát chỉ dừng ở mức 15%. Còn theo dự báo của trang 538.com, ưu thế trong cuộc đua vào Thượng viện tại các bang Florida, North Dakota và Texas đang tạm nghiêng về các nghị sĩ Cộng hòa.
Dựa trên các số liệu liên quan tới bầu cử sớm và đăng ký cử tri mới, ngày 5/11, tờ Washington Post cho biết, một số lượng lớn cử tri trẻ tuổi Mỹ sẽ đi bỏ phiếu ngày 6/11 và có khả năng sẽ tác động tới kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này.
Làn sóng những người trẻ tuổi này, được truyền cảm hứng từ một cuộc tuần hành có quy mô lớn toàn quốc với sự tham gia của hàng triệu người trẻ tuổi trên khắp các TP của Mỹ do các sinh viên ở Parkland khởi xướng nhằm phản đối nạn bạo lực súng đạn vào tháng 3/2018, sẽ ủng hộ các ứng cử viên sáng giá mới nổi của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Thượng viện, Hạ viện và chức danh Thống đốc bang.
Đây là thế hệ mà những cử tri trẻ tuổi tin tưởng rằng sẽ sẵn sàng dẫn dắt đảng Dân chủ cũng như nước Mỹ bước vào một tương lai mới.
Nhóm cử tri trẻ tuổi này không phải là nhóm duy nhất mong muốn lá phiếu của họ có ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử.
 Một lượng lớn các cử tri mới đăng ký trên khắp nước Mỹ là người trẻ tuổi, da đen, người gốc Tây Ban Nha và phụ nữ có khuynh hướng sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên đảng Dân chủ. Đặc biệt, nhóm này chưa từng tham gia các cuộc thăm dò dư luận.