Bầu cử Tổng thống Pháp: Marine Le Pen và Emmanuel Macron​ vào vòng 2

PHƯƠNG DUNG (THEO REUTERS)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Bộ Nội vụ Pháp, kết quả kiểm 46 triệu phiếu cho thấy ông Emmanuel Macron dẫn đầu với 23,82% số phiếu giành được, trong khi bà Le Pen về thứ hai với 21,58% số phiếu ủng hộ.

  Emmanuel Macron và Marine Le Pen vào vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp. Ảnh: Daily Express.
Trước đó, các dự đoán ban đầu đều cho thấy ông Macron dẫn điểm trước bà Le Pen. 
Theo đánh giá của giới phân tích, Emmanuel Macron giành thắng lợi bởi sự trẻ trung (39 tuổi), đầy năng lực, hứa hẹn những thay đổi trong cách điều hành, đem lai một "luồng gió mới" mà người Pháp đang mong đợi trong đời sống kinh tế-chính trị-xã hội.
Hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ cùng bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai, diễn ra vào ngày 7/5 tới. 
Trong bài phát biểu mừng chiến thắng với những cử tri ủng hộ mình, ông Macron nói: "Trong một năm qua, chúng tôi đã thay đổi bộ mặt chính trị nước Pháp”. Ứng cử viên Macron cũng khẳng định sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để đem lại những thay đổi tích cực trong cách điều hành đất nước,  nếu được bầu làm Tổng thống Pháp.