Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Marcon tiếp tục giành ưu thế

Hà Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giành thêm ưu thế trong cuộc đua vào Điện Elysee.

Theo đó, ông Marcon giành thêm lợi thế, nhờ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các chính trị gia và cử tri Pháp. Có tới 9 thượng nghị sĩ của đảng trung hữu UDI-UC, vốn liên minh với đảng Những người Cộng hòa (LR) của ứng cử viên cánh hữu Francois Fillon, đã tuyên bố quyết định ủng hộ ông Macron.

 Ông Marcon tiếp tục giành ưu thế trước các đối thủ trong cuộc chạy đua vào Điện Elysee.

Nhóm thượng nghị sĩ này đã công khai sự ủng hộ mạnh mẽ đối với ông Macron trên tờ Journal du Dimanche. Đồng thời nhấn mạnh sự tán thành đối với quan điểm thân châu Âu và nỗ lực của ứng cử viên này đưa nước Pháp vượt qua sự phân chia chính trị giữa hai cánh tả - hữu.

Các nghị sĩ của UDI-UC cho rằng, đường lối lãnh đạo trên của ông Macron là đúng đắn khi muốn gắn kết mọi người dân và tạo ra cuộc đối thoại mới giữa nhân dân Pháp với những người đại diện của họ. Hiện đảng UDI-UC có 42 thành viên trong Thượng viện Pháp.

Trong khi đó, ứng cử viên đảng Francois Fillon của đảng cánh hữu “Những người Cộng hòa” (LR)  - người từng được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Pháp hiện đang đối mặt với sự tức giận từ những người biểu tình phản đối ông. Ngày 25/3, các trợ lý của ông Fillon đã phải dùng ô để chặn những quả trứng mà đám đông người biểu tình ném vào ông này tại miền Tây Nam nước Pháp.

Hiện những vấn đề pháp lý liên quan ông Fillon đã trở nên trầm trọng hơn khi các công tố viên tài chính mở rộng điều tra cáo buộc ông này “trả lương khống” cho vợ và các con trai. Ông Fillon cũng đã bị truy tố về tội lạm dụng công quỹ lên đến hàng trăm nghìn Euro, song bất chấp các vụ bê bối ứng cử viên này khẳng định sẽ không rút lui trong cuộc đua vào Điện Elysee.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất của hãng BVA mới công bố, tỷ lệ ủng hộ ông Fillon đã giảm thêm 2,5 điểm % xuống còn 17%. Trong khi đó, ứng cử viên Macron dự đoán sẽ giành được sự ủng hộ của 26% cử tri tại vòng 1 cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 23/4 tới. Bà Marine Le Pen - Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN), giành được 25%. Trong vòng hai cuộc bầu cử, ông Macron vẫn được dự báo sẽ giành chiến thắng chung cuộc với tỷ lệ cách biệt 62/38% so với bà Le Pen.