Bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đã được ra viện

Nhật Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau gần 6 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sáng 19/9, bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô tại Bắc Ninh đã được ra viện.

Đại diện Bệnh viện cho biết, hiện bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn, không còn sốt, chỉ còn ho, các chi phí điều trị được BHYT thanh toán theo quy định.
 Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về tình hình sức khỏe bệnh nhi khi trẻ mới nhập viện
Trước đó, 15 giờ45 ngày 13/9, cháu Nguyễn Tấn Lợi, 3 tuổi, nhà ở xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh được phát hiện bị bỏ quên khoảng 8 tiếng trên xe đưa đón của nhóm lớp mầm non Đồ Rê Mí. Sau khi được sơ cứu tại địa phương, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng sốt, ý thức lơ mơ, suy hô hấp do sốc nhiệt. PGS.TS Trần Minh Điển - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi bị sốc nhiệt, rối loạn đông máu, bắt đầu có biểu hiện suy thận.

Điều kỳ diệu khiến bé 3 tuổi bị bỏ quên suốt 8 tiếng trên xe ô tô vẫn sống sót, theo các bác sĩ, là do công tác cấp cứu ban đầu làm được cơ bản tốt, không những trẻ hồi sức khỏe nhanh nhất có thể mà còn tạo điều kiện cho cấp cứu về sau.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần