Bế mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2014

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 21 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ 3 cuộc thi cấp khu vực đã tham gia tranh tài với nội dung thi tập trung vào chương trình sơ cấp lý luận chính trị và các chương trình: Học tập lý luận chính trị dành cho lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; bồi dưỡng đảng viên mới; bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể.  Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh đã thể hiện hết mình với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp nhiều tâm huyết trong bài giảng, sâu sắc trong vận dụng thực tiễn của địa phương, có sự phong phú, đa dạng phong cách giảng dạy.  Kết quả, ban giám khảo đã trao giải Nhất cho thí sinh Lê Thị Thanh Hà - giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). 2 giải Nhì thuộc về thí sinh: Nguyễn Thị Bích Thủy, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) và Phạm Xuân Khánh, quận 1 (TP Hồ Chí Minh); 3 giải Ba thuộc về: Bùi Hoàng Phương, huyện Kim Bảng (Hà Nam); Đỗ Thị Minh Loan, quận Hà Đông (Hà Nội); Nguyễn Phương Lan, quận Ngô Quyền (Hải Phòng).

Tối 16/11, sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, vòng chung khảo toàn quốc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2014 đã bế mạc tại Hà Nội.
Kinhtedothi - 21 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ 3 cuộc thi cấp khu vực đã tham gia tranh tài với nội dung thi tập trung vào chương trình sơ cấp lý luận chính trị và các chương trình: Học tập lý luận chính trị dành cho lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; bồi dưỡng đảng viên mới; bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể. 

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh đã thể hiện hết mình với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp nhiều tâm huyết trong bài giảng, sâu sắc trong vận dụng thực tiễn của địa phương, có sự phong phú, đa dạng phong cách giảng dạy. 

Kết quả, ban giám khảo đã trao giải Nhất cho thí sinh Lê Thị Thanh Hà - giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). 2 giải Nhì thuộc về thí sinh: Nguyễn Thị Bích Thủy, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) và Phạm Xuân Khánh, quận 1 (TP Hồ Chí Minh); 3 giải Ba thuộc về: Bùi Hoàng Phương, huyện Kim Bảng (Hà Nam); Đỗ Thị Minh Loan, quận Hà Đông (Hà Nội); Nguyễn Phương Lan, quận Ngô Quyền (Hải Phòng).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần