Bến Bình Đông rực rỡ hoa Tết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến hẹn lại lên, những con thuyền từ các tỉnh miền Tây chở đầy những loại hoa với đủ màu sắc đã cập bến Bình Đông (quận 8, TP Hồ Chí Minh) để đáp ứng nhu cầu chơi hoa Tết cho người dân.

Chiều ngày 31/1 (tức ngày 22/12 Âm lịch), đoạn đường dài hơn 1km của đường Tàu Hũ bên bến Bình Đông rực rỡ sắc màu của đủ các loại hoa, người dân từ các quận, huyện của TP Hồ Chí Minh cũng đổ về đây chọn cho mình một chậu hoa chơi Tết sớm.
Cả con đường Tàu Hũ bên bến Bình Đông rực rỡ đủ sắc hoa.
Cả con đường Tàu Hũ bên bến Bình Đông rực rỡ đủ sắc hoa.
Những người bán hoa cảnh tại đây cho biết, năm nay thời tiết diễn biến thất thường nên việc chăm sóc hoa gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng chính vì vậy mà giá hoa Tết năm nay khá cao so với những năm trước.

Đơn cử như giá một chậu hoa mai nhỏ khoảng 300.000 – 500.000 đồng, những chậu to có giá khoảng 4 – 7 triệu đồng. Đối với những chậu mai có thế đẹp và thuộc loại hàng “khủng” có giá lên tới gần 200 triệu đồng và phải đặt cọc trước mới có hàng.

Đối với những loại hoa thông thường như hoa cúc Hà Lan, hoa cúc Thái, hoa giấy, ớt bonsai giá cũng dao động từ 100.000 – 200.000 đồng/cặp. Điểm mới của chợ hoa bến Bình Đông năm nay là xuất hiện nhiều quất cảnh với đủ thế giá chỉ từ 200.000 đồng đến 1 triệu/chậu. Ngoài ra, sự góp mặt của giống hoa mai trắng với giá chỉ từ 1 triệu đồng/chậu đã hút khách chơi hoa.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị thực hiện:
Những con thuyền chở đầy hoa từ các tỉnh miền Tây đã cập bến Bình Đông.
Những con thuyền chở đầy hoa từ các tỉnh miền Tây đã cập bến Bình Đông.
Hoa mai vàng vẫn là sự lựa chọn chủ yếu của người dân.
Hoa mai vàng vẫn là sự lựa chọn chủ yếu của người dân.
Cây mai trắng được xem như điểm lại của bến hoa năm nay.
Cây mai trắng được xem như điểm lại của bến hoa năm nay.
Cây mai rở rực rỡ và chậu hoa lan đã được khách mua với giá 5 triệu.
Cây mai nở rực rỡ và chậu hoa lan đã được khách mua với giá 5 triệu đồng.