Bệnh nhân nặng nhất của miền Bắc xuất viện về nhà

Nhật Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (3/6), bệnh nhân Covid-19 số 19 điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được xuất viện trở về đoàn tụ cùng gia đình tại TP Hồ Chí Minh sau quãng thời gian gần 3 tháng điều trị Covid-19. Đây là một trong số những bệnh nhân Covid-19 nặng được cứu sống một cách ngoạn mục.

 Bệnh nhân 19 được công bố khỏi bệnh ngày 27/5, sáng nay bệnh nhân được xuất viện để về nhà
Bệnh nhân số 19 - bà Lê Tuyết H., 64 tuổi, bị lây nhiễm Covid-19 từ cô cháu gái là bệnh nhân số 17. Bà nhập viện ngày 6/3 với triệu chứng ban đầu bình thường nhưng sau đó diễn biến nặng rất nhanh, rơi vào tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân phải phải lọc máu nhân tạo, chạy ECMO (tim phổi nhân tạo).
 Bà H. là bệnh nhân nặng nhất của miền Bắc, được điều trị dài ngày tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương
Quá trình điều trị, bệnh nhân 19 đã trải qua 3 lần ngừng tim, tưởng chừng không qua khỏi, tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc". Nhưng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn ngành y tế, tập thể thầy thuốc, nhân viên y tế BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân 19 đã thoát khỏi cửa tử như một phép màu.

Ngày 27/5, sau quá trình điều trị bệnh nhân nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe hồi phục, tỉnh táo, bệnh nhân 19 đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay, sau 7 ngày được chăm sóc nâng cao thể trạng, bệnh nhân đã đủ sức khỏe để về nhà.
 Sáng nay, bà được 2 người con đưa ra sân bay để về TP Hồ Chí Minh. Theo dự định, bà sẽ tiếp tục đến BV Chợ Rẫy khám và điều trị bệnh tim mạch
Sáng nay (3/6), bệnh nhân 19 được xuất viện, bà có thể tự đi lại được, nói chuyện vui vẻ, bà cho biết rất phấn khởi khi được về nhà, được đoàn tụ cùng người thân sau quãng thời gian hơn 4 tháng xa nhà và sau gần 3 tháng ở bệnh viện. Dự định của bà khi về nhà (ở TP Hồ Chí Minh) là tiếp tục đến BV Chợ Rẫy để theo dõi sức khỏe tim mạch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần