Bệnh viện Hà Nội áp dụng kỹ thuật mới nhất, phục vụ khám chữa bệnh hiệu quả

Công Thọ - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/9, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã đến kiểm tra và làm việc với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội về công tác xây dựng, phát triển, nâng cấp quy mô khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Nguyễn Duy Ánh cho biết, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I - tuyến cuối sản phụ khoa, có 750 giường bệnh. Với 41 khoa, phòng, bộ phận và trung tâm, bệnh viện có hơn 1.500 cán bộ, bác sĩ, dược sĩ, hộ sinh, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên. Về trình độ chuyên môn, bệnh viện có 1
Phó Giáo sư, 7 Tiến sĩ, 2 bác sĩ cao cấp và nhiều bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên lành nghề.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra cơ sở vật chất và công tác khám chữa bệnh của BV Phụ sản Hà Nội
Sáu tháng đầu năm 2019, bệnh viện đã khám, chữa bệnh cho hơn 120.000 ca ngoại trú; hơn 36.000 ca nội trú. Bệnh viện cũng thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn khác trong hỗ trợ sinh sản và nam học; chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh; đào tạo và nghiên cứu khoa học...
Thông qua các hình thức dịch vụ, bệnh viện đã đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng đa dạng của các tầng lớp nhân dân; góp phần tăng nguồn thu, tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên; khuyến khích sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn kinh phí.
Năm 2019, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đầu tư 172 tỷ đồng để lắp đặt các hệ thống thiết bị y tế hiện đại, như: Hệ thống mổ nội soi sản phụ khoa 4D; hệ thống chẩn đoán hình ảnh; hệ thống kỹ thuật tế bào gốc... Bệnh viên đang đề xuất xây dựng khối nhà phẫu thuật mới theo tiêu chuẩn quốc tế với quy mô 18 đến 20 phòng mổ, 50 giường hồi sức, kinh phí xây dựng dự kiến là 400 tỷ đồng.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP ghi nhận, biểu dương bệnh viện đã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân với nhiều kỹ thuật tiên tiến; giữ vững đoàn kết, chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, y tá, bác sỹ; quan tâm đào tạo, có giải pháp thu hút nhân lực trình độ cao...
Khi TP thực hiện hợp tác với các nước, các vùng tiên tiến, bệnh viện cũng là đơn vị hợp tác; đưa về các công nghệ, kỹ thuật nhanh nhất. "Điều đó thể hiện sự đau đáu của các y bác sỹ để nâng cao sức khỏe của sản phụ và trẻ em", Chủ tịch UBND TP nói.
Sau khi đi kiểm tra cơ sở vật chất và công tác khám chữa bệnh, làm việc với Ban Giám đốc bệnh viện và các sở ngành, Chủ tịch UBND TP đồng tình với đề xuất của bệnh viện về xây dựng khu phòng mổ mới. Chủ tịch UBND TP nêu một loạt vấn đề như: hiện phòng mổ ở viện không có tiêu chuẩn nào; Bệnh viện có quỹ đầu tư rất muốn đầu tư xây dựng thêm nhưng chưa có cơ chế để làm...
"Thiết kế bệnh viện, phải có tiêu chuẩn, môi trường thống nhất để bất cứ ai làm lãnh đạo đều không ảnh hưởng", Chủ tịch UBND TP nói.
 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc
Theo Chủ tịch UBND TP, trên địa bàn TP có nhiều bệnh viện Trung ương, các bệnh viện TP xác định không sa đà vào các kỹ thuật mà các bệnh viện Trung ương đang làm, mà tiếp cận ngay các kỹ thuật mới nhất. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một minh chứng cho vấn đề này, bệnh viện đưa nhiều kỹ thuật tiên tiến, phục vụ khám chữa bệnh có hiệu quả.
Chủ tịch UBND TP đồng ý giao BV Phụ sản nghiên cứu xây dựng phát triển bệnh viện. "Không chỉ dừng ở khu mổ mới mà cần kết nối lại dây chuyền xét nghiệm hiện đại đồng bộ, đầu tư thêm số lượng giường bệnh; xây dựng kho lưu trữ tế bào gốc... TP sẽ đồng hành để viện có những thiết bị tiên tiến nhất thế giới...
Chủ tịch UBND TP phân tích, muốn đưa bệnh viện phát triển đúng hướng, việc quan trọng là phải chọn đúng mô hình, tiêu chuẩn quốc tế, bệnh viện cần mời các chuyên gia nước ngoài tư vấn, xin ý kiến tập thể, cán bộ, y bác sỹ...

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hỗ trợ xây dựng, đào tạo, bổ túc chuyên môn cho các bệnh viện, nhà hộ sinh tuyến dưới cho đến các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Đây là chủ trương lớn của thành phố để chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Trong điều kiện tự chủ tài chính, Bệnh viện cần chủ động xây dựng quy chế chi tiêu, vừa bảo đảm đời sống vật chất cho người lao động, vừa tăng cường đầu tư cơ sở vật chất. Các bộ phận chuyên môn chủ động tổng kết, rút kinh nghiệm để xây dựng các quy trình tiêu chuẩn, xây dựng tổ, nhóm phẫu thuật trình độ cao. Bệnh viện cũng cần học tập các kinh nghiệm về vận động tài trợ, hỗ trợ để tăng thêm nguồn kinh phí, từ đó xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội. Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tìm tư vấn thiết kế để cải tạo toàn bộ tòa nhà cũ của bệnh viện cho đồng bộ, đúng tiêu chuẩn y tế.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung gợi mở bệnh viện nghiên cứu phát triển theo hướng trở thành trung tâm nhi - phụ sản. Tập thể bệnh viện cần họp bàn, lựa chọn mô hình tích hợp; thuê chuyên gia thiết kế chuyên nghiệp.