Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bệnh viện hạng 2 thành phòng khám: Làm gì để giảm lãng phí?

Kinhtedothi - Tỉnh Quảng Ngãi cần kêu gọi nhà đầu tư, các cơ sở y tế và bệnh viện lớn có đội ngũ y bác sĩ giỏi và kinh nghiệm, thiết bị y tế hiện đại cùng tham gia, từng bước nâng tầm hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, giảm bớt sự lãng phí của cơ sở y tế 2 trung tâm y tế huyện Bình Sơn (nguyên là bệnh viện đa khoa Dung Quất) như hiện nay.
Cơ sở chính quá tải
Liên quan đến việc Bệnh viện hạng 2 đa khoa Dung Quất trở thành cơ sở 2 của trung tâm y tế huyện Bình Sơn và hoạt động như một phòng khám, bà Hà Thị Anh Thư - Bí thư Huyện ủy Bình Sơn cho biết: “Hiện tại nhu cầu khám và điều trị của người dân khu đông của huyện là rất lớn. Ước tính các xã ở khu đông Bình Sơn đã có khoảng 100.000 dân, đó là chưa kể đến hàng chục ngàn công nhân, kỹ sư... đang lao động và làm việc ở các nhà máy, xí nghiệp trong khu kinh tế Dung Quất.
Hiên tại, để khám và điều trị nội trú, người dân phải vượt hàng chục km đến cơ sở chính (nằm ở trung tâm huyện). Điều này không chỉ gây khó khăn, vất vả cho người dân mà làm làm gia tăng sự quá tải của cơ sở chính".
Cơ sở 2 trung tâm y tế huyện Bình Sơn hiện hoạt động như phòng khám.
Được biết, từ khi được bàn giao đến nay, trung tâm y tế Bình Sơn đã tính toán, sắp xếp để điều động tối đa nguồn lực nhằm sử dụng và đưa hoạt động của cơ sở này đạt kết quả cao nhất. Chính quyền huyện cũng đã hỗ trợ thêm trang bị thiết bị tập thể dục ngoài trời, huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh và tạo cảnh quan, giữ môi trường sạch sẽ... Tuy nhiên, hiện trung tâm y tế huyện đang gặp nhiều khó khăn nên chỉ có thể duy trì hoạt động tại cơ sở 2 như môt phòng khám, thực hiện sơ cấp cứu ban đầu, khám và điều trị bệnh ngoại trú.
Theo Bác sĩ Nguyễn Vân Nam - Phó Giám đốc trung tâm y tế huyện Bình Sơn - người đang được giao nhiệm vụ quản lý cơ sở 2 trung tâm y tế thì trước khi tiếp nhận cơ sở này, cơ sở chính cũng đã bị quá tải.
“Cơ sở y tế chính ở trung tâm huyện có 250 giường, chỉ riêng số lượng bác sĩ nếu được bố trí đúng và đủ thì phải từ 50 - 60 người, nhưng hiện chỉ có 17 bác sĩ, bằng khoảng 1/4 so với quy định”, bác sĩ Nam cho hay.
Từ khi tiếp nhận bệnh viện này về (và trở thành cơ sở 2 của y tế huyện Bình  Sơn), tỉnh chỉ tăng cường thêm 2 bác sĩ (nguyên làm việc tại bệnh viện này). Vì vậy, để duy trì hoạt động dù chỉ thực hiện cấp cứu, khám và cho thuốc rồi cho về như hiện nay, trung tâm y tế huyện dù đang gánh áp lực quá tải nhưng cũng phải điều thêm 1 bác sĩ cho cơ sở 2.
 Tỉnh cần phải có cơ chế ưu đãi đặc biệt cho cơ sở 2 trung tâm y tế huyện Bình Sơn.
Cần cho chế ưu đãi đặc biệt?
Về giải pháp để giảm sự lãng phí lâu nay, bà Hà Thị Anh Thư - Bí thư Huyện ủy Bình Sơn mong muốn, UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, bố trí thêm nhân vật lực, để mở rộng hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở trên. Đồng thời, về lâu dài, tỉnh cần kêu gọi nhà đầu tư, các cơ sở y tế và bệnh viện lớn có đội ngũ y bác sĩ giỏi và kinh nghiệm, thiết bị y tế hiện đại cùng tham gia, từng bước nâng tầm hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, giảm bớt sự lãng phí của cơ sở y tế 2 như hiện nay.
“Lãnh đạo huyện sẵn sàng cùng các cấp, các ngành của Quảng Ngãi tiếp xúc, gặp gỡ và động viên con em của người dân trong tỉnh đang học, làm việc tại các cơ sở y tế trong nước để mời về làm việc; liên lạc, những nhà đầu tư và các cơ sở y tế có đủ năng lực, uy tín mời hỗ trợ, tham gia điều hành để mở rộng quy mô hoạt động của cơ sở trên. Dĩ nhiên tỉnh cần phải có cơ chế ưu đãi đặc biệt mới thu hút và thực hiện được”, Bí thư Huyện ủy Bình Sơn nói.
Còn theo ông Nguyễn Xuân Mến - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, trong tuần tới Sở sẽ cùng cấp ngành liên quan của tỉnh tổ chức cuộc họp với huyện Bình Sơn bàn phương án hỗ trợ về nhân vật lực để huyện Bình Sơn mở rộng, tăng hiệu quả hoạt động của bệnh viện đa khoa Dung Quất (tức cơ sở 2 trung tâm y tế huyện Bình Sơn), sau đó mới có câu trả lời cụ thể.
Nhiều khối nhà của cơ sở 2 trung tâm y tế huyện Bình Sơn đang bị bỏ không.
Được biết, bệnh viện đa khoa Dung Quất có quy mô 100 giường, vốn đầu tư (giai đoạn 1) khoảng 75 tỷ đồng, Bệnh viện có tổng diện tích trên 5ha, trong đó diện tích xây dựng gần 5.400m2, gồm 3 khối nhà tầng (3 - 5 tầng/khối) và đầy đủ các khoa phòng, trang thiết bị hiện đại. Bệnh viện được đưa vào hoạt động vào năm 2004.
Đến năm 2015, bệnh viện được bàn giao về cho tỉnh Quảng Ngãi quản lý, rồi sáp nhập vào Trung tâm y tế huyện Bình Sơn, trở thành cơ sở y tế 2 của huyện này. Nhưng sau khi được bàn giao, trở thành cơ sở y tế 2 của huyện và chỉ thực hiện chức năng như một phòng khám, sử dung một phần nhỏ diện tích được xây dựng, gây lãng phí và bức xúc cho nhân dân.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Một cô gái nghi bị biến chứng sau khi cấy que tránh thai

Đồng Nai: Một cô gái nghi bị biến chứng sau khi cấy que tránh thai

14 Oct, 03:52 PM

Kinhtedothi - Chị B.N.H.N (21 tuổi, trú tại phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) sau khi làm thủ thuật cấy que tránh thai tại Phòng khám sản phụ khoa Kim Chi (địa chỉ tại D2, đường Yết Kiêu, khu phố 2, phường Long Bình, Đồng Nai) có dấu hiệu bị biến chứng, phù nề...

Đòn bẩy phát triển du lịch sức khỏe Thủ đô

Đòn bẩy phát triển du lịch sức khỏe Thủ đô

14 Oct, 05:11 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai y tế thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho người dân, du khách. Việc ứng dụng đồng bộ công nghệ và cải tiến toàn diện đang giúp ngành y tế Thủ đô tiến tới xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, tạo nền tảng phát triển du lịch sức khỏe bền vững.

Hà Nội nối dài lưới an sinh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hà Nội nối dài lưới an sinh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

14 Oct, 05:10 AM

Kinhtedothi - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc chỉ đạo, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) tại Hà Nội được kiện toàn mạnh mẽ nhằm tăng cường hiệu quả quản lý. Có thể thấy, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong lãnh đạo, điều phối, giám sát, tham mưu để đưa chính sách vào cuộc sống, đặc biệt là trong việc phát triển người tham gia, thực hiện mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT toàn dân, bảo đảm quyền lợi người dân, quản lý hiệu quả quỹ BHXH, BHYT.

Ngành Y tế Thủ đô quyết tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Ngành Y tế Thủ đô quyết tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

13 Oct, 02:50 PM

Kinhtedothi - Nhiệm kỳ qua, ngành y tế Thủ đô đã từng bước nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai tại các cơ sở y tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ