Bị đánh vỡ túi mật vì mâu thuẫn cá cược

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Do cá cược có nợ tiền từ trước, chiều 20/2, Trương Đăng Vinh (SN 1964, ở khu 6, Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội) cùng Trương Đăng Chính (SN 1984, là cháu Vinh ở cùng thôn) đến nhà Nguyễn Văn Thịnh (ở Vân Điềm, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội) đòi tiền.

Thịnh không trả tiền còn lăng mạ Vinh. Sau khi Vinh ra về, đến 22 giờ 30 cùng ngày, Thịnh cùng Nguyễn Đình Long (SN 1969, ở cùng thôn) đến nhà Vinh.

Tại đây, hai bên xảy ra xô xát. Trương Đăng Quang (SN 1966, là em Vinh ở cùng thôn); Trần Văn Hà (SN 1977, ở Thụy Lâm, Đông Anh) và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1986, là vợ của Vinh) đã đánh Nguyễn Văn Thịnh bị vỡ túi mật, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

CA huyện Đông Anh đã lập hồ sơ, điều tra xử lý vụ việc theo pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần