Bị đạp do mâu thuẫn công việc, kỹ sư đánh trả đồng nghiệp và lĩnh 6 năm tù

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bị đạp ngã xuống sàn do mâu thuẫn trong lúc trao đổi công việc, Nguyễn Xuân Tăng lấy thanh sắt đánh vào đầu đồng nghiệp gây thương tích 45%. Tòa đã tuyên phạt Tăng 6 năm tù.

Chiều 2/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Tăng (SN 1989, quê tỉnh Bắc Ninh) về tội “Giết người”.
Bị cáo Tăng tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 9/4/2020, tại tầng 5 tòa nhà B3, khu chung cư nhà xã hội Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), trong lúc trao đổi việc thi công giữa Nguyễn Xuân Tăng (kỹ sư giám sát công trình) và anh Lê Văn Tại (cán bộ Ban quản lý dự án; SN 1989, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) thì xảy ra mâu thuẫn về việc kéo cáp dự ứng lực.
Sau đó, anh Tại dùng chân đạp ngã bị cáo Nguyễn Đình Tăng đang ngồi trên ghế xuống sàn. Bức xúc nên bị cáo Tăng lấy thanh sắt giàn giáo gần đó đánh một cái vào đầu anh Tại. Lúc bị đánh, anh Tại đang đội mũ bảo hộ lao động.
Sau khi đánh người, bị cáo Tăng đi xuống báo cáo Ban chỉ huy công trình. Anh Tại được các công nhân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hậu quả, anh Tại chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tích 45%.
Trong quá trình điều trị, gia đình bị cáo Nguyễn Xuân Tăng đã khắc phục số tiền 230 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Với hành vi trên, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Xuân Tăng mức án 6 năm tù.