Bị nghi ngoại tình, mẹ bắt con trai cùng uống thuốc trừ sâu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thấy chồng ghen tuông, nghi mình không chung thủy, cô vợ bắt con trai 5 tuổi cùng uống thuốc sâu để quyên sinh khiến cậu bé thiệt mạng.

Ngày 15/11, Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố bị can với Phạm Thị Trinh (ngụ huyện Phụng Hiệp) về hành vi "giết người".

Theo cơ quan điều tra, anh Lê Văn Diệu (36 tuổi) và vợ là Trinh có một con trai 5 tuổi. Cả gia đình sống nương tựa ở nhà bố mẹ Trinh.

Khoảng tháng 7, anh Diệu bắt quả tang vợ hẹn hò với một thanh niên nên nghi ngờ bào thai 6 tháng Trinh đang mang không phải con của mình. Sáng 3/11, người chồng lại căn vặn vợ về việc này và cãi vã xảy ra. Bực tức, anh Diệu bỏ về nhà cha mẹ ruột. Trinh và con trai cũng đón xe đến đây.

Hai vợ chồng tiếp tục to tiếng, Trinh đề nghị chia tài sản và "đường ai nấy đi". Xong, cô bảo con trai 5 tuổi hôn cha lần cuối rồi đi về.

Một lúc sau, anh Diệu nhận được điện thoại từ cha vợ cho biết mẹ con Trinh đã uống thuốc trừ sâu nên tức tốc chạy đến đưa cấp cứu. Đến ngày 7/11, con trai anh Diệu tử vong do bị ngộ độc quá nặng, Trinh thoát chết.