Bị phát hiện bẻ gương ô tô, tên trộm rút dao bầu dọa đâm chủ xe

Đạt Lê - Hoa Vinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi –Thấy xe ô tô để giữa ngõ không có người trông giữ, Hưng nảy sinh ý định bẻ trộm gương chiếu hậu. Hưng bẻ gương cho vào túi thì bị chủ xe phát hiện hô hoán, y đã rút dao “phóng lợn” dọa đâm rồi bỏ chạy...

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng bẻ trộm gương ô tô do Công an phường Láng Hạ bàn giao.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h tối ngày 28/12/2016, đối tượng Đặng Kim Hưng (SN 1970, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển xe máy Honda Wave đi qua ngõ 172 Thái Thịnh, quận Đống Đa, phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Nissan màu đen để giữa ngõ không có người trông giữ. Hưng nảy sinh ý định bẻ trộm gương chiếu hậu.
Đối tượng Đặng Kim Hưng tại cơ quan công an.
Để thực hiện hành vi, Hưng dắt xe máy để ở cuối ngõ rồi quay lại chiếc xe ô tô dùng tay bẻ 2 gương chiếu hậu của xe, cho vào túi nilong. Cùng lúc này, anh Đ.Q.A, chủ xe phát hiện và truy hô hoán. Ngay lập tức, Hưng rút dao “phóng lợn” (dao bầu) trong người ra đe dọa khiến anh Đ.Q.A hoảng sợ, không dám tiến lại gần. Hưng chạy đến lấy xe máy bỏ chạy nhưng bị ngã nên vứt luôn xe máy chạy bộ thoát thân. Thấy nhiều người dân hô hoán truy đuổi, Hưng tiếp tục dùng dao đe dọa nhưng cuối cùng đã bị nhân dân khống chế, giao nộp cho cơ quan Công an xử lý.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.