Bí thư 70 tuổi giành giải Nhất Bí thư chi bộ giỏi quận Bắc Từ Liêm

Tin, ảnh: Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/8, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm tổ chức chung khảo Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” năm 2018.

Lãnh đạo T.Ư và quận trao hoa cho các thí sinh dự thi.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Công Khanh cho biết, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm hiện có 39 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 27 đảng bộ và 12 chi bô cơ sở; 248 chi bộ trực thuộc đảng bộ các phường; 53 chi bộ trực thuộc đảng bộ các đơn vị hành chính, sự nghiệp và 67 chi bộ trực thuôc đảng bộ các đơn vị doanh nghiệp với 10.510 đảng viên và 368 đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc.
Bí thư chi bộ là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong chi bộ. Do đó, tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” là hình thức học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn đối với các đồng chí cấp ủy, nhất là Bí thư Chi bộ. Đây cũng là dịp để các đồng chí Bí thư Chi bộ giao lưu, học tập về thực tiễn nghiệp vụ công tác Đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tiễn ở chi bộ, thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” quận Bắc Từ Liêm năm 2018 được tổ chức thành 3 vòng thi cấp cơ sở, cấp cụm và cấp quận. Qua hơn 3 tháng diễn ra Hội thi, đến nay BTC Hội thi đã lựa chọn được 5 thí sinh xuất sắc đại diện cho các cụm tham gia vòng thi Chung khảo.
Các thí sinh trong phần thi kiến thức chung.

Tại Hội thi chung khảo “Bí thư Chi bộ giỏi”, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi: Các thí sinh tự giới thiệu về bản thân và chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình đang sinh hoạt (có thể thuyết trình hoặc dùng hoạt cảnh, tiểu phẩm, sân khấu hóa); phần thi kiến thức chung (hiểu biết về công tác xây dựng Đảng): Các thí sinh trả lời câu hỏi về nghiệp vụ công tác Đảng, quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, vai trò trách nhiệm của chi bộ, bí thư chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; phần thi kỹ năng thuyết trình và xử lý tình huống.
Kết thúc Hội thi, BTC đã lựa chọn và công bố kết quả: Giải Nhất thuộc về đồng chí Nguyễn Văn Dụ (70 tuổi) - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 5 Đảng bộ phường Đức Thắng; giải Nhì thuộc về đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Bí thư chi bộ 1 - Đảng bộ phường Phúc Diễn; 3 giải Ba và 2 giải Chuyên đề (Giải thí sinh có phần chào hỏi ấn tượng nhất và thí sinh có phần thi thuyết trình hay nhất).