Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bí thư Hoàng Trung Hải: “Bộ Tư lệnh Thủ đô cần nắm chắc tình hình, đảm bảo lợi ích toàn dân”

Kinhtedothi - Chiều nay (30/6), Ủy viên Bộ Chính trị-Bí thư Thành ủy-Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì Hội nghị của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2018.

Theo Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, nửa đầu năm nay, Đảng ủy đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, với một số kết quả nổi bật: Tham mưu với Thành ủy, UBND TP ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quốc phòng, quân sự; duy trì và thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp chặt với các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) trên địa bàn Thủ đô. Nền nếp chính quy cơ quan, đơn vị có tiến bộ; cán bộ, đảng viên, chiến sỹ luôn yên tâm công tác, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, thực hiện lãnh đạo nhiệm vụ tham mưu tác chiến, phối hợp tham gia giữ gìn ANCT-TTATXH, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã kịp thời huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, giảm thiệt hại về người, tài sản Nhà nước và Nhân dân. Đảng ủy cũng chỉ đạo chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt các cấp ủy, chi bộ…

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị.
6 tháng cuối năm 2018 có nhiều ngày lễ của đất nước, của Quân đội và Thủ đô; các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư lần thứ 7 (khóa XII), lại là thời gian trọng điểm mùa mưa bão; thiên tai, cháy nổvà tình hình an ninh, trật tự xã hội diễn biến phức tạp…, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô xác định sẽ phát huy kết quả và khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sẽ tham mưu với Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018, trọng tâm là tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các quận, huyện đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối. Đồng thời, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững ANCT, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị trên địa bàn…

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy-Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Từ đầu năm đến nay, dù tình hình ANCT-TTATXH Thủ đô có nhiều phức tạp, song nhờ làm tốt công tác dự báo nắm bắt tình hình, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã làm tốt công tác quản lý nhà nước, tham mưu tốt cho TP thực hiện Nghị quyết của Quân ủy T.Ư trong triển khai nhiệm vụ. Công tác thực hiện nghĩa vụ quân sự, phối hợp với Công an TP trong mọi tình huống được triển khai rất tốt; công tác thực hiện sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hậu cần, giáo dục chính trị tư tưởng cho các chiến sỹ đặc biệt trong điều kiện hiện nay… cũng đạt hiệu quả cao. Trong xây dựng Đảng, đã thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư và Thành ủy, coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đảng viên, quản lý tốt cán bộ.

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy lưu ý Đảng ủy Bộ Tư lệnh quan tâm đánh giá tình hình, nắm địa bàn, phân loại chặt chẽ. Trong tình hình hiện nay, lực lượng ở các quận, huyện, thị xã cần được phát huy vai trò hơn nữa. “Cách giải thích, tuyên truyền, phản bác cần thông qua lực lượng quân đội và cựu chiến binh, tính đến lợi ích chung của toàn dân, duy trì được hòa bình ổn định, bảo vệ đất nước - đó là nhiệm vụ Bộ Tư lệnh Thủ đô phải chú trọng làm tốt hơn”, đồng chí nêu rõ, và yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng thực hiện bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết 24 về chiến lược quốc phòng, Chỉ thị 05 của Thành ủy, Nghị quyết T.Ư 7 về công tác cán bộ; làm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội; thực hiện tốt giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ, duy trì nếp sinh hoạt đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, triển khai đánh giá cán bộ chiến sỹ theo tháng… Đặc biệt, “trong huấn luyện cán bộ chiến sỹ, giáo dục chính trị tư tưởng, cần coi trọng tính kỷ luật, kỷ cương, với đặc thù cán bộ chiến sỹ Thủ đô công tác gần gia đình nên càng phải duy trì mạnh mẽ nền nếp kỷ luật”, đồng chí nhấn mạnh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phát huy truyền thống 50 năm - Lực lượng pháp chế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục vững bước trưởng thành

Phát huy truyền thống 50 năm - Lực lượng pháp chế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục vững bước trưởng thành

24 Oct, 09:09 PM

Kinhtedothi - Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, lực lượng Pháp chế Công an nhân dân nói chung và lực lượng Pháp chế Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng đã không ngừng trưởng thành, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự phát triển bền vững của thành phố bên sông Hàn.

Xã Thường Tín gắn biển 2 tuyến đường mang tên Danh nhân Lê Công Hành và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Doãn Tuế

Xã Thường Tín gắn biển 2 tuyến đường mang tên Danh nhân Lê Công Hành và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Doãn Tuế

24 Oct, 01:29 PM

Kinhtedothi - Sáng 24/10, UBND xã Thường Tín tổ chức gắn biển 2 tuyến đường, gồm đường Lê Công Hành và đường Doãn Tuế. Việc gắn biển 2 tuyến đường trên địa bàn Thường Tín nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030…

Hà Nội: Thêm nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ thông qua MTTQ Thành phố

Hà Nội: Thêm nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ thông qua MTTQ Thành phố

23 Oct, 07:57 PM

Kinhtedothi-Chỉ tính riêng từ ngày 20/10 đến chiều 22/10/2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận thêm gần 5 tỷ đồng, nâng tổng số tiền tiếp nhận lên gần 31 tỷ đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của các tập thể, cá nhân với cộng đồng, với xã hội và với đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ