Bí thư Hoàng Trung Hải: Phải chủ động phát hiện, giới thiệu cán bộ có đức, có tài

Hải Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã yêu cầu như vậy tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng diễn ra sáng 2/1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội; năm đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP. Thành ủy cũng đã lựa chọn chủ đề công tác năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, do đó, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP là hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức trong toàn Ngành. “Một số vụ việc về công tác cán bộ trong cả nước thời gian qua cũng là những bài học quan trọng để rút kinh nghiệm và thực hiện nhiệm vụ này tốt hơn”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu ngành Tổ chức phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ. Kịp thời cập nhật đầy đủ các văn bản mới của T.Ư; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức, cán bộ.
Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy (khóa XVI) về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị TP; rà soát, tạo đà phấn đấu hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Chương trình đã đề ra. Tham mưu cho Ban Thường vụ, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Thành ủy chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết 15. Trong đó, cần giải quyết cơ bản 118 vụ việc dân sinh bức xúc, vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn còn tồn đọng; thường xuyên tiến hành rà soát đánh giá tình hình và củng cố tổ chức cơ sở đảng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các đơn vị.
Cùng với việc tham mưu thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa 11, 12) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc, gắn với Chỉ thị 05, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Ban Tổ chức các cấp phải tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 6 (khóa 12) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn kết chặt chẽ với nội dung chủ đề năm công tác 2018 của TP - “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chú trọng tham mưu thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về tổ chức bộ máy.

Tiếp tục đổi mới và tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ từ TP đến cơ sở. Khẩn trương tham mưu xây dựng quy định về phân cấp và bổ nhiệm cán bộ của Thành ủy đảm bảo phù hợp với Quy định số 105 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 56 của Thành ủy về bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 - 2020, trong đó ưu tiên bố trí cán bộ tại những địa phương, cơ quan, đơn vị có nhiều đồng chí cán bộ chủ chốt nghỉ hưu, không đủ điều kiện tái cử cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những nơi có những khó khăn, phức tạp, cần tăng cường cán bộ; tham mưu tổ chức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo hướng dẫn của T.Ư; thực hiện tốt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo; chuẩn bị tốt việc mở lớp cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Ban Tổ chức Thành ủy, ban tổ chức các cấp ủy phải nắm chắc tình hình cán bộ; là cơ quan đi đầu, chủ động trong việc phát hiện, giới thiệu cho ban thường vụ cấp ủy những cán bộ đủ tiêu chuẩn, có đức, có tài, có năng lực và sở trường phù hợp nhất với vị trí công việc; quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc từ công việc mà bố trí cán bộ, quan tâm cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu.