Bí thư Hoàng Trung Hải tham dự Tết trồng cây tại huyện Thanh Trì

Hà Minh - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/2 (tức mùng 4 Tết Mậu Tuất 2018), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tới dự lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Cùng dự có Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản.

 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc Tết, tặng quà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì. 

Cách đây 58 năm, mùa Xuân năm 1960 tại Công viên Bảy Mẫu (nay là công viên Thống Nhất), Bác Hồ đã trồng cây đa và phát động Tết trồng cây. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, hàng năm cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, Nhân dân cả nước lại nô nức tham gia Tết trồng cây và đã trở thành 1 nét đẹp truyền thống gắn bó không thể thiếu trong mỗi người dân Việt Nam khi mùa Xuân về. 
Trao đổi với lãnh đạo huyện Thanh Trì, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải cho biết, quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, với mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng “xanh - văn hiến - văn minh và hiện đại”, TP đã huy động sức mạnh và sự chung tay của cả cộng đồng trong việc phát triển cây xanh đô thị, tập trung các nguồn lực xã hội để thực hiện chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh giai đoạn 2016-2020 của TP. Đồng chí mong muốn, hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm nay, các ngành, các cấp, mọi người, mọi nhà sẽ quan tâm chăm lo việc trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp, qua đó góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trồng cây tại huyện Thanh Trì. 

Cùng với các quận, huyện của TP, trong năm 2017, huyện Thanh Trì đã trồng được gần 7.000 cây xanh và 14.200 m2 đường hoa; tổ chức 36 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường với sự tham gia của 15.600 lượt người, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường của huyện ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2018, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn yêu cầu các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường sinh thái. Qua đó tạo thành phong trào mạnh mẽ trong quần chúng Nhân dân, để Nhân dân hưởng ứng tham gia trồng cây xanh với phương châm nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, mọi tổ chức đều tham gia trồng cây, bảo đảm trồng cây nào sống cây nào sống cây đó.
Thiết thực hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng các đồng chí lãnh đạo TP, lãnh đạo huyện Thanh Trì và các tầng lớp Nhân dân đã trồng cây xanh tại khu vực Nhà tưởng niệm liệt sỹ xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, bày tỏ mong muốn ý nghĩa Tết trồng cây sẽ ngày càng lan toả sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn TP, góp phần tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mừng thọ người cao tuổi huyện Thanh Trì.

Nhân dịp này, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải đã chúc thọ các cụ cao niên, các vị bô lão của huyện Thanh Trì; dâng hương tại Nhà tưởng niệm liệt sỹ của xã Ngũ Hiệp; thăm di tích lịch sử văn hoá cách mạng chùa Hưng Long tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì.
 Học sinh và Nhân dân huyện Thanh Trì hưởng ứng Tết trồng cây. 

 Văn nghệ chào mừng Tết trồng cây huyện Thanh Trì 2018