Bí thư Thành ủy chúc Tết gia đình chính sách, đơn vị tiêu biểu

Hà Minh - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, chiều nay 24/1 (tức 27 tháng Chạp), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc tết một số gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn quận Đống Đa.

Đến thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Nguyễn Bạch Tường cán bộ lão thành cách mạng (91 tuổi, 65 năm tuổi Đảng), Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc gia đình đón năm mới Đinh Dậu 2017 trong an lành, hạnh phúc, chúc cụ Nguyễn Bạch Tường sức khỏe, trường thọ, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình cách mạng, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.
Bí thư Thành ủy chúc Tết gia đình chính sách, đơn vị tiêu biểu - Ảnh 1
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc Tết gia đình đồng chí Nguyễn Bạch Tường
Thăm và gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc đến gia đình bà Đỗ Thị Lan, thương binh hạng ¼ và chồng là thương binh hạng 3/4 ở phường Nam Đồng, bà Trần Thị Loan – một phụ nữ khuyết tật, đơn thân và cũng là hộ nghèo của phường Quang Trung, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị chính quyền địa phương và bà con khối phố quan tâm, chia sẻ, giúp nhau khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
Bí thư Thành ủy chúc Tết gia đình chính sách, đơn vị tiêu biểu - Ảnh 2
 Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc tết gia đình bà Đỗ Thị Lan
Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đã đến thăm, chúc tết cán bộ chiến sỹ Đại đội phòng cháy chữa cháy, phòng hóa (Bộ tư lệnh Thủ đô). Đồng chí biểu dương những thành tích đạt được của đơn vị năm 2016. 

Nhấn mạnh những thách thức đặt ra cho TP trong quá trình đô thị hóa và vai trò quan trọng của lực lượng vũ trang Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nâng cao kỹ năng nghiệp phòng cháy chữa cháy, phòng hóa, duy trì tốt kỷ luật quân đội, quan tâm cải thiện điều kiện đời sống của chiến sỹ. Đồng thời tiếp tục đầu tư nâng cấp trang thiết bị, phối hợp cùng các lực lượng phòng cháy chữa cháy của TP đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của Nhân dân.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đã đến thăm, chúc tết cán bộ chiến sỹ Đại đội phòng cháy chữa cháy, phòng hóa (Bộ tư lệnh Thủ đô)
Cũng trong chiều nay, đến thăm, chúc Tết Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội – tập thể tiêu biểu của ngành y tế Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc mừng những thành tích xuất sắc Trung tâm đạt được trong năm 2016. 

Nhấn mạnh y tế dự phòng là lĩnh vực quan trọng nhất là việc tầm soát, kiểm soát dịch bệnh trong điều kiện sức ép đô thị hóa, sức ép hạ tầng, môi trường, Bí thư Thành ủy mong muốn đội ngũ công chức viên chức của Trung tâm luôn phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần làm tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.