Bí thư Hoàng Trung Hải: Nỗ lực, tập trung làm việc ngay từ những ngày đầu năm

Hà Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân ngày làm việc đầu năm mới Mậu Tuất 2018, sáng 21/2 (tức mùng 6 Tết), Ủy viên Bộ Chính trị đã đến chúc Tết, động viên cán bộ, công chức Văn phòng HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.

Cùng dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Bí thư Hoàng Trung Hải: Nỗ lực, tập trung làm việc ngay từ những ngày đầu năm - Ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc Tết HĐND - UBND- Đoàn đại biểu Quốc hội TP.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải Hải nhấn mạnh, TP đã trải qua năm 2017 với nhiều thách thức từ kinh tế - xã hội đến biến đổi khí hậu, nhưng bằng sự nỗ lực, đồng thuận cao, Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tự hào. Nhân ngày làm việc đầu năm, thay mặt lãnh đạo TP biểu dương và chúc cán bộ, công chức 3 Văn phòng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc Tết Ủy ban MTTQ TP.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, năm 2018, khối lượng công việc của TP còn lớn hơn, là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ xem chỉ tiêu nào cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39 và 4 Nghị quyết của Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII)…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng cán bộ Ban Nội chính Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tin tưởng với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức của HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội cùng tinh thần “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị”, TP sẽ hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu đề ra, để năm 2018 thực sự là bản lề để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững hơn nữa.

Tiếp đó, đến thăm, chúc Tết Ủy ban MTTQ TP, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả hệ thống MTTQ các cấp của TP thời gian qua, đã bám sát các nhiệm vụ chính trị với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo. Nổi bật là công tác phản biện đối với nhiều vấn đề, chính sách lớn để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần quan trọng vào kết quả chung của TP.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trò chuyện đầu năm với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng và mong muốn Ủy ban MTTQ TP tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tập trung ngay vào làm việc từ những ngày đầu năm để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2018.
Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng đã đến chúc Tết Ban Nội chính Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban Nội chính và Ủy ban Kiểm tra đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, tạo sự ổn định quan trọng cho TP, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong năm 2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần