Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và 2 Phó Bí thư Thành ủy trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 30/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Danh sách 200 đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được công bố gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
Trong đó, có 4 đồng chí thuộc đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm:
1. Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ
Đồng chí Vương Đình Huệ sinh ngày 15/3/1957, quê tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; vào Đảng năm 1984;  trình độ Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế.

Đồng chí Vương Đình Huệ đã trải qua nhiều vị trí công tác tại trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính); từ tháng 7/2001 - 6/2006: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy viên Đảng bộ khối kinh tế Trung ương.

Từ tháng 7/2006 - 8/2011: Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước; được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Từ 8/2011 - 12/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Từ 12/2012 – 01/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Từ 01/2016 – 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Từ 4/2016 - 2/2020: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6/2016), Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ngày 7/2/2020, Bộ Chính trị có Quyết định số 1818-QĐ/TW điều động đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, đồng chí bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Tại hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, đồng chí được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

Đồng chí Chu Ngọc Anh, sinh ngày 17/6/1965, quê quán xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội; vào Đảng năm 1998; học vị Tiến sĩ.

Đồng chí Chu Ngọc Anh đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội,

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ 8/2010 – 01/2011 là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Từ 1/2011 – 3/2013: Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ 3/2013 – 5/2013: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Từ 5/2013 – 9/2015: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Từ 9/2015 – 4/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (đến tháng 1/2016), Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Chu Ngọc Anh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/2016: Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 9/2020: Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Chu Ngọc Anh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 9/20202, được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, đồng chí bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Tại hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, đồng chí được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, sinh ngày 25/7/1971, quê quán tại xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; có trình độ Tiến sỹ xây dựng Đảng; cử nhân luật kinh tế và cử nhân lý luận chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đã trải qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Hà Tây (cũ), Thành phố Hà Nội. Từ năm 2008-6/2010, đồng chí làm Phó Trưởng ban Tthường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội từ tháng 8/2008 - 6/2010; đại biểu Quốc hội khóa XII.

Từ tháng 6/2010 làm Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Giai đoạn từ tháng 4/2015 - 6/2019, đồng chí đảm nhiệm các chức vụ như ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Bí thư Đảng Đoàn; Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV nhiệm kỳ 2011 - 2016 và khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ tháng 6/2019, là Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Tháng 10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, đồng chí bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Tại hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, đồng chí được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vào ngày 26/10/2020, đồng chí được được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

4. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn
Đồng chí Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966, nhận bằng cử nhân Ngữ văn năm 1990 tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội); Tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam năm 1996; nghiên cứu sau tiến sĩ về Tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ (2007-2008). Được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2005.
Hiện nay, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn là ủy viên Hội đồng biên soạn Nho tạng thế giới; Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí Taiwan Journal of East Asian Studies (Đài Loan); Ủy viên Ban Điều hành Hiệp hội Nghiên cứu Nho giáo thế giới.
Ông đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội). Từ năm 2012-2016, làm Phó Giám đốc ĐH Quốc già Hà Nội, rồi Phó Giám đốc Thường trực ĐH Quốc gia Hà Nội. Từ năm 2016 đến nay là Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Theo chương trình, ngày 31/1, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ họp Hội nghị lần ths nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy viên Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần