Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Luôn năng động, sáng tạo để xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn TP nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi gặp mặt.
Theo Trung tướng Lê Minh Cược - nguyên Chính ủy Quân khu 2, nguyên Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu Thủ đô, cuộc gặp hôm nay thể hiện sự quan tâm của TP đối với công tác quân sự, quốc phòng nói chung và các cựu chiến binh, chiến sĩ quân đội nói riêng. Trung tướng Lê Minh Cược khẳng định, bản thân và các đồng chí, đồng đội dù đã nghỉ hưu nhưng sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để giữ gìn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và đóng góp tích cực để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, trải qua chặng đường 75 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển trưởng thành và xây đắp nên truyền thống cao đẹp, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ.
 Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Theo Bí thư Thành ủy, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thủ đô, nhận thức sâu sắc công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, đặc biệt là đối với vị trí chiến lược của Thủ đô, TP luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Lực lượng vũ trang Thủ đô duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trực cứu hộ, cứu nạn; là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống thảm họa thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn.
Bí thư Thành ủy cho biết, hơn 300 tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác về dự cuộc gặp mặt hôm nay là những nhân chứng trong các cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ đô với những chiến công lẫy lừng, những hy sinh thầm lặng vì độc lập, chủ quyền của dân tộc, vì cuộc sống hạnh phúc, bình yên của nhân dân. Những đóng góp của các đồng chí đã trở thành tài sản chung vô cùng quý báu của Thủ đô, đất nước và mãi mãi được các thế hệ tự hào, trân trọng, noi gương.
 Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội với các cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn TP.       
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao và những đóng góp to lớn của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. TP luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm giữ vững truyền thống cách mạng, không ngừng bồi dưỡng ý chí, nghị lực, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Bí thư Thành ủy kính chúc các đồng chí cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn TP dồi dào sức khỏe và bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp nhiệt huyết, trí tuệ, kinh nghiệm chính quyền TP trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước. 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần